Phát hiện vật giống lựu đạn trong lô hàng trên chuyến bay đi Hà Nội

(Dân trí) - Sáng nay (15/3), lực lượng an ninh sân bay Phú Bài - Thừa Thiên Huế vừa phát hiện một vật nghi là lựu đạn trong lô hàng của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đi Hà Nội.


Kiện hàng Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế gửi máy bay đi Hà Nội sáng 15/3.

Kiện hàng Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế gửi máy bay đi Hà Nội sáng 15/3.


Vật có hình dạng giống hệt quả lựu đạn nằm trong kiện hàng.

Vật có hình dạng giống hệt quả lựu đạn nằm trong kiện hàng.

Cụ thể, kiểm tra soi chiếu kiện hàng nặng 7,8 kg thuộc 17 lô hàng của bưu điện để chuyển đi Hà Nội, an ninh sân bay Phú Bài đã phát hiện một vật nghi là vật liệu nổ, có bề ngoài giống hệt một quả lựu đạn.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an và quân đội đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực chứa hàng, tạm giữ kiện hàng chứa vật thể trên để điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đã lập biên bản sự việc, bàn giao vật thể giống quả lựu đạn trên cho lực lượng quân đội để xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, chuyến bay VN 1540 được bảo đảm an toàn để tiếp tục cất cánh.

Các lực lượng quân đội, công an tới Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để làm rõ vật thể trên.
Các lực lượng quân đội, công an tới Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để làm rõ vật thể trên.

“Chúng tôi đã thử kỹ, qua kiểm tra cuối cùng vào chiều nay thì đây là đồ chơi được chế giống hệt quả lựu đạn thật. Hình dáng giống như quả lựu đạn mỏ vịt. Đây có khả năng là hàng từ Trung Quốc. Đây là đồ chơi nhưng rất nguy hiểm vì có thể bị lợi dụng làm những việc xấu” - Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - cho hay.

Theo Đại tá Sơn, hiện quả lựu đạn đồ chơi trên đang được bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để làm rõ nguồn gốc người mua người nhận. Trường hợp này có thể bị xử phạt.

Trong chiều cùng ngày, PV Dân trí đã làm việc với ông Dương Văn Hà, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế về kiện hàng có chứa vật thể giống quả lựu đạn trên, thì được biết, người mua hàng là ông Lê Đức T., trú tại Ngô Quyền, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Bên bán hàng là A.Lazada-Warehouse (Bạch Đằng), địa chỉ đường Bạch Đằng, gần Cảng Hà Nội. Hình thức mua bán là qua mạng internet.

Kiện hàng có khối lượng 134 gram. Thời gian đóng gửi vào ngày 10/3 tại bưu cục KHL Hùng Vương, Hà Nội. Hàng được chuyển đến bưu cục Đông Hà và sau đó đến bưu cục thị xã Quảng Trị trong ngày 12/3.

Phiếu xác nhận quá trình vận chuyển gói hàng 134 gram trong có chứa quả lựu đạn dỏm y như thật từ bưu điện
Phiếu xác nhận quá trình vận chuyển gói hàng 134 gram trong có chứa quả "lựu đạn dỏm" y như thật từ bưu điện

“Khi chuyển hàng đến người mua, do người mua hàng thấy không hợp ý nên đã đề nghị chuyển hoàn hàng cho chủ hàng. Bưu điện chúng tôi làm nhiệm vụ chuyển hoàn sản phẩm qua đường máy bay cho 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, nên kiện hàng này được chuyển từ Quảng Trị về Huế để đóng gửi máy bay hoàn chuyển cho Hà Nội. Do bưu điện chúng tôi không có nhiệm vụ soi hàng trừ khi có sự cố đặc biệt nên hàng vẫn được chuyển lên máy bay theo đúng nhiệm vụ” – ông Hà trao đổi.

Ông Hà cho biết thêm, trong luật Bưu chính có quy định hàng chất nổ, chất cấm, vũ khí… thì cấm vận chuyển, cho nên có thể từ phía bưu cục phía nơi gửi hàng đã kiểm tra chặt chẽ hàng rồi mới cho gửi.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các đơn vị, địa phương để làm rõ vụ việc.

Được biết, sự việc đã làm chậm giờ khởi hành của một số chuyến bay khởi hành tại Cảng hàng không Phú Bài.

Đại Dương - Như Quỳnh