1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở độ cao gần 2.000m

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trên đỉnh Tà Đùng - điểm cao nhất trong dãy núi thuộc Vườn quốc gia Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông) với độ cao gần 2.000m so với mực nước biển một rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi được phát hiện.

Ngày 3/5, ông Khương Thanh Long, Giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng, xác nhận, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đang phối hợp cùng các chuyên gia của Trường Đại học Tây Nguyên triển khai đề tài nghiên cứu về "Các loài chè bản địa tại Vườn quốc gia Tà Đùng".

Theo ông Long, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đã trực tiếp khảo sát rừng chè đặc biệt này nằm tại khu rừng nguyên sinh trên đỉnh của Vườn quốc gia Tà Đùng.

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở độ cao gần 2.000m - 1

Nhiều loại chè hơn 100 năm tuổi được phát hiện tại Vườn quốc gia Tà Đùng (Ảnh: Nguyễn Lập).

"Đến nay, các đơn vị vẫn đang khảo sát và dự kiến đến cuối năm nay, đề tài nghiên cứu mới chính thức được công bố. Rừng chè có nhiều cây được xác định trên 100 năm tuổi, trong đó, cây cao nhất 25m và có đường kính 40cm", ông Long trao đổi.

Các chuyên gia đã ghi nhận 117 mẫu chè thuộc các loại chè quý hiếm là chè kiss (Camellia kissii), trà mi bidoup (Camellia bidoupensis), chè xanh (Camellia sinensis), chè lưu (Camellia luu ana), chè cám (Camellia furfuracea).

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở độ cao gần 2.000m - 2

Các nhà nghiên cứu đã và đang khảo sát về rừng chè đặc biệt này (Ảnh: Nguyễn Lập).

"Trước đó trong các chuyến đi rừng, chúng tôi đã hái những lá chè này để uống. Tôi nhận thấy chè mọc tại Vườn quốc gia Tà Đùng khá đắng so với lá chè thông thường nhưng rất thơm ngon", Giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng chia sẻ.

Do sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, nhiều gốc chè có dấu hiệu bị hư và rỗng phần thân. Vì vậy, các chuyên gia đang nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp để bảo tồn kho báu sinh học quý hiếm này.

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở độ cao gần 2.000m - 3

Khu vực chặn dòng thủy điện tại Tà Đùng tạo thành nhiều đảo lớn nhỏ được ví như "Hạ Long Tây Nguyên" (Ảnh: Đặng Dương).

Vườn quốc gia Tà Đùng có diện tích hơn 20.000ha, có hệ sinh thái rừng nguyên sinh hiếm có của vùng cao nguyên. Vườn có giá trị đa dạng sinh học cao với hơn 1.400 loài thực vật bậc cao và 574 loài động vật.

Vườn quốc gia Tà Đùng được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho khách du lịch, đặc biệt là những vị khách yêu thiên nhiên. Với khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiều nét văn hóa đặc trưng, nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ.

Trong đó, việc ngăn dòng thủy điện còn tạo ra hồ nước trên cao có diện tích gần 6.000ha mặt nước và hình thành nên hàng chục hòn đảo lớn nhỏ được ví như "Hạ Long Tây Nguyên".