1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Phát hiện quả bom từ thời chiến tranh tại trụ cầu Vĩnh Tuy

Sáng qua 10/8, trong khi đang thi công, một số công nhân của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đã phát hiện một quả bom tại trụ cầu T4 hạ lưu thuộc cầu chính dự án cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo lời kể của anh Lê Xuân Việt (Đội cầu 9, thuộc Chi nhánh Hà Nội của Cienco 4), khoảng 7 giờ 30 nhóm lao động này phát hiện vật thể lạ ở độ sâu khoảng 3m, đào thêm một chút thì thấy rõ hình quả bom.

Sau đó anh Việt cho máy xúc đưa quả bom lên bờ và báo cáo lãnh đạo công ty, Công an phường Vĩnh Tuy. Quả bom có chiều dài khoảng 1,8m và đường kính chỗ lớn nhất khoảng 30 cm.

Theo anh Dương Văn Thiệu, người sống ở khu đất có quả bom rơi, thì quả bom này rơi từ ngày 28/12/1972. Trước đây chỗ đó là một cái ao nên mọi người không để ý, đến năm 1990 thì gia đình san lấp và xây nhà.

Ông Lê Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cũng cho rằng đây có thể là quả bom rơi từ năm 1972. Khi triển khai thi công dự án cầu Vĩnh Tuy, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chỉ được rà soát bom mìn tại khu vực bờ sông mà không rà soát ở khu vực dân cư.

Hiện tại còn khoảng 50.000m2 -  trong đó có khoảng 20.000m2 đất dân cư và 30.000m2 đất của các cơ quan nằm trong khu vực dự án chưa được rà soát bom mìn. Sau đợt này, phường sẽ đề xuất với chủ đầu tư cho rà soát lại toàn bộ khu vực cầu Vĩnh Tuy, kể cả khu vực nhà dân để đảm bảo an toàn cho người dân và việc thi công cầu Vĩnh Tuy.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Cienco 4 cho biết, theo ý kiến của lãnh đạo Ban quản lý dự án hạ tầng tả ngạn (chủ đầu tư dự án cầu Vĩnh Tuy), các đơn vị thi công sẽ tạm ngừng thi công để báo cáo với lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin ý kiến về việc rà phá bom mìn rồi mới tiếp tục cho thi công trở lại.

Việc tạm ngừng thi công chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ chung của cả dự án, bởi hiện tại bên phía đầu cầu hữu sông Hồng (nơi phát hiện quả bom) vẫn còn một khối lượng lớn mặt bằng chưa tiến hành giải tỏa xong.

Theo Quang Duẩn
Báo Thanh niên