Quảng Trị:

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng bia đá trong khuôn viên trường THPT

(Dân trí) - Trong lúc chặt hạ cây xà cừ ở khuôn viên Trường THPT Lê Thế Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), người dân đã phát hiện một bộ hài cốt liệt sĩ kèm theo bia đá.

Theo đó vào chiều 26/5, người dân trong quá trình chặt hạ cây xà cừ ở khuôn viên Trường THPT Lê Thế Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã phát hiện dấu vết hài cốt nên báo với cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 có mặt, qua khai quật đã tìm thấy dưới gốc cây một bộ hài cốt liệt sĩ kèm tăng võng, cúc áo, đầu đạn và một nữa tấm bia đá màu trắng có khắc chữ.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng bia đá trong khuôn viên trường THPT - 1

Đội Quy tập khai quật hài cốt Liệt sĩ

Đến sáng nay 27/5, đội Quy tập tiếp tục tìm kiếm được nửa còn lại của chiếc bia đá.

Tấm bia màu trắng rộng khoảng gang tay có khắc rõ tên Liệt sĩ Đào Văn Phóng, sinh năm 1949, hy sinh 2/4/1972, quê quán Cao Thắng, Thanh Miên, Hải Hưng - Đông Lâu 1. Do tấm bia bị mờ nên đội quy tập đã gửi tấm bia đến công an Quảng Trị để xác minh chính xác dòng chữ này.

Đ. Đức