Quảng Trị:

Phát hiện bom “khủng” khi đào giếng

(Dân trí) - Ngày 2/3, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khai quật và di dời một quả bom dài gần 1,5 m, nặng gần 250 kg ra khỏi khu dân cư để đưa đến nơi an toàn xử lý.

Qủa bom này được xác định là bom MK82 của quân đội Mỹ thả xuống thời chiến tranh.

Trước đó, anh Nguyễn Tấn Hải (SN 1982, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) đào giếng lấy nước thì phát hiện quả bom trên ở độ sâu khoảng 3 m so với mặt đất.

Lực lượng rà phá bom mìn đưa quả bom lên mặt đất
Lực lượng rà phá bom mìn đưa quả bom lên mặt đất

Nhận được thông tin, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam) đã có mặt tại hiện trường để khảo sát. Sau gần 2 giờ, quả bom đã được đưa lên mặt đất.

Hiện tại, quả bom đã được di chuyển an toàn về bãi nổ tập trung để xử lý.

Đ. Đức