Vụ cháu bé bị hành hạ “như thời trung cổ”:

“Phải xử lý đủ độ răn đe để giải tỏa căm phẫn”

(Dân trí) - “Đông đảo cử tri nơi tôi tiếp xúc đang đề nghị các ngành chức năng đưa vụ việc hành hạ bé Hào Anh (Đầm Dơi, Cà Mau) xử lý công khai, đảm bảo đủ độ răn đe, giải tỏa sự căm phẫn của nhân dân đang bức xúc với thông tin ghê sợ này…”.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1493/Chau-be-14-tuoi-bi-hanh-ha-nhu-thoi-trung-co.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Cháu bé 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ</b></a>

Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh lên tiếng về vụ bé Hào Anh (Đầm Dơi, Cà Mau) bị hành hạ như thời trung cổ.

Đã có không ít vụ hành hạ, ngược đãi trẻ em, nhất là trẻ giúp việc, bị phát giác gần đây nhưng vụ việc hành hung bé Hào Anh của vợ chồng chủ trại tôm ở Đầm Dơi, Cà Mau đã làm dư luận thật sự “rùng mình”. Bà có ý kiến gì về mức độ nghiêm trọng của vụ việc?

Đây là vụ việc rất nghiêm trọng với hành vi mất hết tính người của vợ chồng Giang - Thơm... Tôi đang tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh và cử tri ở những nơi này cũng đang bàn tán rất nhiều. Họ rất bức xúc trước hành vi độc ác, dã man của những con người vô lương tâm và thật sự xót thương cho thân phận của bé Hào Anh. Đông đảo cử tri nơi tôi tiếp xúc đang đề nghị tôi cần kiến nghị để các ngành chức năng đưa vụ việc này xử lý công khai trước công luận, đảm bảo đủ độ răn đe, giải tỏa sự căm phẫn của đông đảo nhân dân đang bức xúc khi tiếp nhận thông tin ghê sợ này.

“Phải xử lý đủ độ răn đe để giải tỏa căm phẫn”  - 1
Bé Hào Anh bị thương tật 60% vì những đòn tra tấn suốt 2 năm của vợ chồng Giang - Thơm.

Sự việc được nhiều người cho là khó tin này đã diễn ra gần 2 năm. Bà có cho rằng chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đã “tê liệt” khó hiểu?

Thực ra, nếu qua sự việc này mà chúng ta cho rằng chính quyền cơ sở và các đoàn thể địa phương “tê liệt” khó hiểu thì cũng hơi vội vàng. Theo tôi, chúng ta nên bình tĩnh hơn để suy xét mọi vấn đề cho thấu đáo.

Hoàn toàn tôi không có ý định bênh vực chính quyền và các đoàn thể địa phương, vì thực tế tôi thấy, với nguồn thu của Ngân sách nước ta còn quá hạn hẹp, mức phụ cấp cho cán bộ và các đoàn thể chính trị thôn bản gần như không có. Nhưng dù sao chính quyền địa phương cũng phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình khi để xảy ra vụ việc làm dư luận “rùng mình” này.

Theo tôi, trước mắt chính quyền các địa phương nên cân đối, bố trí, bồi dưỡng cho một cộng tác viên ở mỗi thôn bản làm công tác xã hội với mức phụ cấp thỏa đáng, trong đó có trách nhiệm tư vấn, bảo vệ trẻ em, mở đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin khi trẻ em cần được bảo vệ hoặc phải bảo vệ khẩn cấp (trước đây mỗi thôn bản có 1 cộng tác viên làm công tác về cả 3 lĩnh vực Dân số - Gia đình - Trẻ em, nhưng nay họ mới chỉ được phân công làm lĩnh vực Dân số, 2 lĩnh vực kia đang bị bỏ trống).

Bà có cho rằng có gì đó bất ổn cho sự việc xảy ra ở một ấp văn hóa được công nhận, gắn biển?

Theo tôi, việc bình xét ấp văn hóa và gắn biển là một chủ trương đúng đắn và có tiêu chí rõ ràng. Chúng ta nên xem xét gia đình vợ chồng Giang- Thơm trong 2 năm qua địa phương xếp loại gia đình thế nào để chúng ta nhìn nhận vấn đề cho kín kẽ. Cần xem lại chất lượng các cuộc họp bình xét các gia đình văn hóa và ấp văn hóa ở thôn ấp đó có nghiêm túc và thực chất không để thấy rõ hơn tinh thần đấu tranh với những hành vi gây bạo lực gia đình ở khu dân cư, thể hiện tình làng nghĩa xóm trong 2 năm qua để chúng ta thấy được trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền cơ sở, thấy được trách nhiệm của các đoàn thể chính trị cơ sở... để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này.

“Phải xử lý đủ độ răn đe để giải tỏa căm phẫn”  - 2
Trại tôm Giang - Thơm: chốn địa ngục giữa một ấp văn hóa.

Thái độ nhởn nhơ, thách thức của vợ chồng Giang - Thơm sau khi vụ việc ngược đãi bé Hào Anh bị phát giác cũng rất đáng nói, thưa bà? 

Tôi nghĩ, một phần câu hỏi này đã được tôi đề cập khi trả lời câu hỏi vừa rồi. Còn nếu vợ chồng Giang - Thơm có thái độ nhởn nhơ... sẽ có pháp luật trừng trị và cả xã hội lên án. Chúng ta không nên quy kết vấn đề một cách vội vàng.

Nhiều người tin tưởng 2 vợ chồng chủ trại tôm sẽ bị trừng trị nhưng không ít ý kiến vẫn canh cánh nỗi lo về việc còn có trường hợp tương tự như vậy xảy ra. Theo bà, phải làm gì để xã hội không còn phải chứng kiến cảnh tương tự?

Có ý kiến lo lắng vì sợ có tiếp những trường hợp khác tương tự xảy ra, theo tôi đây cũng là điều dễ hiểu và chúng ta không nên loại trừ ý kiến này. Tuy nhiên, mức độ dã man, không còn tính người như vợ chồng Giang - Thơm mà 2 năm mới bị phát hiện thì thật là hy hữu, xã hội và mọi người dân lương thiện không ai muốn.

Để xã hội không còn phải chứng kiến những cảnh tương tự, theo tôi, ngoài những nội dung tôi đã đề xuất chúng ta cần quan tâm để nâng cao hơn nữa kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho các bậc phụ huynh, làm cho mỗi gia đình thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc nuôi dạy, chăm sóc và bảo vệ con cái theo quy định.

Cấn Cường - Phương Thảo