Quảng Ngãi:

Phải xin lỗi công khai vì nói xấu cán bộ tòa án trên Facebook

(Dân trí) - Với hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên Facebook gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín một số cán bộ TAND tỉnh Quảng Ngãi, bà T.T.A. buộc phải xin lỗi công khai những cán bộ có liên quan.

Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông (TT-TT) tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức buổi làm việc yêu cầu bà T.T.A. (sinh năm 1985, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) phải xin lỗi công khai một số cán bộ TAND tỉnh vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên Facebook cá nhân.


Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi làm việc yêu cầu bà T.T.A. xin lỗi cán bộ TAND tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi làm việc yêu cầu bà T.T.A. xin lỗi cán bộ TAND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, ngày 29/9/2017, trên tài khoản Facebook “Emily Trần” có đăng thông tin sai sự thật để nói xấu một số cán bộ TAND tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung này gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của những cán bộ này.

Qua quá trình xác minh, các cơ quan chức năng xác định tài khoản facebook “Emily Trần” là của bà T.T.A. Hành vi của bà A. đã vi phạm quy định của pháp luật khi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên Facebook.

Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, bà T.T.A. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu bà T.T.A. gỡ bỏ tất cả thông tin không đúng sự thật đăng tải trên Facebook “Emily Trần”, đồng thời xin lỗi công khai những người liên quan đến nội dung đăng tải.

Thanh tra Sở TT-TT Quảng Ngãi cũng yêu cầu bà A. chấp hành đúng quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, cụ thể là việc sử dụng Facebook, và không để tái phạm vi phạm pháp luật trong việc đăng tin, chia sẻ hình ảnh không đúng sự thật.

Quốc Triều