1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phải giải quyết dứt điểm 58 điểm ngập

(Dân trí) - UBND TP yêu cầu Viện nghiên cứu phát triển thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế “Thực trạng và giải pháp chống ngập nước tại TPHCM” ngay trong tháng 12/2014, nhằm giải quyết dứt điểm 58 điểm ngập, trong đó có 31 điểm ở vùng trung tâm.

Đường Hòa Bình (đoạn trước Đầm Sen, quận
11) là điểm ngập ám ảnh người dân thành phố bao năm nay
Đường Hòa Bình (đoạn trước Đầm Sen, quận 11) là điểm ngập ám ảnh người dân thành phố bao năm nay

Theo UBND TP, mục tiêu của thành phố là giải quyết 58 điểm ngập, trong đó có 31 điểm ngập ở vùng trung tâm. Tính đến cuối năm 2013, thành phố đã xóa được 47/58 điểm ngập. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và thủy văn có diễn biến phức tạp, cho nên đến mùa mưa 2014 đã xuất hiện tái ngập 33 điểm (20 điểm ngập ở vùng trung tâm và 13 điểm ngập ở vùng ngoại vi) và 29 điểm ngập mới do ảnh hưởng thi công và do mưa vượt tần suất.

Để tìm ra giải pháp chống ngập, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín có văn bản yêu cầu Viện nghiên cứu và phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp chống ngập nước tại TPHCM”, để lấy ý kiến của chuyên gia, kinh nghiệm của các nhà quản lý trong và ngoài nước, ý kiến của nhân dân; báo cáo thành phố trong tháng 12/2014.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo về tình hình và giải pháp xóa, giảm ngập nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015, trình UBND TP trước ngày 10/12. Trong đó, đề xuất giải pháp và tiến độ thực hiện đến cuối năm 2015 phải cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Sở GTVT phải đưa ra giải pháp, kế hoạch triển khai cụ thể cho từng điểm ngập (Giải pháp gì? Thời gian thực hiện? Ai thực hiện và chịu trách nhiệm,…).

Quốc Anh