Phá ổ mại dâm lộ ra đường dây cá độ bóng đá

Tối 19/10, Đội 5 - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra nhà nghỉ Ca Si (số 191 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) bắt quả tang tại đây 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bước đầu điều tra cho thấy, Lê Văn Thuần (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) là chủ đường dây mại dâm này.

Đường dây mại dâm do Thuần tổ chức hoạt động rất quy mô, luôn có sẵn cả chục cô gái trẻ, đẹp túc trực để “phục vụ” khách làng chơi bất kể giờ giấc.

Khi khách có nhu cầu thì thoả thuận giá, sau đó Thuần điện thoại điều khiển gái đến nhà trọ trên để thực hiện hành vi mua bán dâm với giá tiền của mỗi lần “đi” khách từ 200 - 300 ngàn đồng/ lần.

Theo tài liệu trinh sát, từ tháng 4/2006, Thuần mở quán cà phê trá hình tại số 139 đường số 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TPHCM) làm nơi “giao dịch, tiếp khách”. Đáng chú ý, trong lúc công an kiểm tra quán cà phê đã thu giữ 9 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tờ phơi ghi tỉ số cá độ bóng đá với số tiền rất lớn.

Tại cơ quan điều tra, Thuần khai trước đó đã từng tổ chức đánh bạc với các con bạc ở quận Thủ Đức (TPHCM) và tỉnh Bình Dương.

Trước đây, Thuần cũng đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì kinh doanh tiệm “hớt tóc gội đầu” nhưng để nhân viên nữ “kích dâm kích dục” khách.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Ngọc Thọ
Báo Thanh niên