Phá một điểm phát hành thẻ tín dụng giả

Chiều 8/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp "Trung tâm phát hành thẻ tín dụng" tại số 1 ngõ 324, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội do Vũ Văn Minh, sinh năm 1978, trú ở thành phố Hải Dương trực tiếp điều hành.

Trung tâm của Vũ Văn Minh không có giấy phép hoạt động, không được ủy quyền của các ngân hàng nhưng đã lấy danh nghĩa "Ngân hàng V-BANK" để phát hành tín phiếu tín dụng giả. Lúc khám xét đã phát hiện có 2 khách hàng đang mua thẻ tín dụng giả ở đây.

Đây là lần đầu tiên ở Hà Nội, cơ quan công an phát hiện một trung tâm phát hành thẻ tín dụng giả với hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan và đã yêu cầu Vũ Văn Minh cùng 3 nhân viên về trụ sở công an để giải quyết. Qua lời khai ban đầu cho thấy, điểm phát hành thẻ tín dụng giả này đã hoạt động từ tháng 5/2006 tới nay và đã phát hành khá nhiều thẻ tín dụng giả.

Theo Việt Chiến
Thanh Niên