Phá cửa “giải cứu” ngôi nhà vắng chủ bốc cháy trong đêm

(Dân trí) - Phát hiện ngôi nhà vắng chủ đang bốc cháy dữ dội, người dân khu vực đã cuống cuồng dùng xà beng, búa tìm cách phá cửa để vào dập lửa. Máy bơm dùng để rửa xe cũng được người dân tận dụng mang ra chữa cháy. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn chỉ được khống chế khi có mặt của lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 23h ngày 27/4, tại căn nhà số 94 đường Vườn Cam (phường Phú Đô, Nam Từ Liêm – Hà Nội). Được biết, căn nhà này được chủ nhà làm nơi kinh doanh, buôn bán quần áo.

Các nhân chứng ở hiện trường cho biết, thời điểm đó người dân bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại căn nhà nói trên. Ngay khi phát hiện cháy, người dân khu vực đã cuống cuồng chạy đến báo cho chủ nhà, tuy nhiên căn nhà đang khóa trái, không có người nào ở trong. Lập tức, nhiều người đã lấy búa, xà beng tìm cách phá cửa để vào trong dập lửa. Ngoài ra, máy bơm dùng để rửa xe hàng ngày cũng được 1 số người tận dụng mang ra để phun nước chữa cháy.

Ít phút sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp khu vực đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng tiến hành tổ chức dập lửa. Đến 23h45 cùng ngày đám cháy đã được khống chế.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều vật dụng, hàng hóa trong ngôi nhà 94 đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất may công tác chữa cháy được triển khai sớm nên ngọn lửa không lan sang các nhà kế bên. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Nguyễn Dương