1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Ôtô đi ăn hỏi gặp nạn, ít nhất 7 người chết

(Dân trí) - 10h30 sáng 22/11, một xe khách 29 chỗ chở đoàn người đi ăn hỏi, khi băng ngang đường sắt khu gian Phú Xuyên (Hà Nội), đã bị tàu thống nhất TN1 tông ngang. Tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 4 người chết tại bệnh viện và nhiều người nguy kịch.

Thông tin từ công an TP Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra giữa tàu hoả TN1 xuất phát từ Hà Nội đi TPHCM với xe ôtô 29 chỗ biển kiểm soát 30S-2371. Xe ôtô đi từ thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự qua đường sắt không có rào chắn để ra quốc lộ 1A, thì bị tàu hoả TN1 đâm vào phía sau thân xe.

Tại hiện trường, chiếc xe khách xoay ngang, lộn vòng, toàn bộ phần kính trên xe vỡ nát. Sau khi bị tàu hỏa tông, chiếc xe khách lao thẳng vào một xe máy đang lưu thông trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ôtô đi ăn hỏi gặp nạn, ít nhất 7 người chết - 1

Ba nạn nhân tử vong tại chỗ (Ảnh: CTV)

Khi tàu khách dừng lại được, nhân viên toa xe cùng hành khách và người dân tại hiện trường dựng lại chiếc xe khách, sơ cứu những người bị thương nhẹ, đưa đi cấp cứu những nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Ôtô đi ăn hỏi gặp nạn, ít nhất 7 người chết - 2

Chiếc xe khách biến dạng sau cú va chạm (Ảnh: CTV)

Lực lượng CSGT (CA huyện Thường Tín) phải tiến hành phân luồng giao thông tránh ùn tắc, phối hợp hơn chục chuyến xe các loại đưa gần 20 nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 3 người chết tại chỗ trong tư thế nằm vắt ngang cửa xe, phải đến khi lực lượng cứu hộ có mặt mới có thể gỡ được thi thể các nạn nhân khỏi mảnh vụn kính xe và ghế ngồi. Đến 13h cùng ngày, cơ quan công an bước đầu xác định trong số người được cấp cứu tại bệnh viện Thường Tín thì có thêm 2 người chết, 10 người tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. 

Theo thông tin từ bệnh viện Thường Tín, bệnh viện đã tiếp nhận 17 ca cấp cứu. Đến 14h, bác sỹ Ngô Đình Uông, Phó GĐ bệnh viện xác nhận đã có 7 ca tử vong, dù bệnh viện đã khẩn trương chuyển ngay các nạn nhân lên tuyến trên như Việt Đức, Bạch Mai. Trên chuyến tàu TN1 lúc này cũng có đoàn công tác của Cục CSGT đường bộ, đường sắt - Bộ Công an đi kiểm tra an toàn giao thông đường sắt. Đoàn đã phải dừng chuyến công tác để phối hợp với các lực lượng khác khắc phục hậu quả tai nạn.

 
Ôtô đi ăn hỏi gặp nạn, ít nhất 7 người chết - 3

Cột đèn tín hiệu gần hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV)

Theo các nhân chứng kể lại, trước khi xe khách băng qua đường tàu, người dân đã ra hiệu cho lái xe có tàu đi qua, nhưng lái xe vẫn cố tình cho xe vọt lên. Tại nút giao thông này, ngành đường sắt đã lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động. Tuy nhiên vào sáng 22/11, tại cột báo giao thông phía đường 1 có gắn tấm biển “thiết bị hỏng đang sửa chữa”.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu đều trong tình trạng rất nguy kịch nên con số nạn nhân tử vong có thể chưa dừng lại. Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ôtô đi ăn hỏi gặp nạn, ít nhất 7 người chết - 4

Lực lượng cứu hộ cấp cứu chiếc xe gặp nạn (Ảnh: CTV)
 
Theo nhận định ban đầu của Trung tá Đàm Xuân Bộ - Cục CSGT đường bộ, đường sắt, người có mặt trên chuyến tàu TN1, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn do lái xe khách thiếu quan sát khi qua đường giao với đường sắt.

Phúc Hưng