Ông Trần Văn Lâu tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 24/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu nhất trí bầu bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Hiểu và ông Nguyễn Văn Khởi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (49 tuổi) quê huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng; có trình độ thạc sĩ Quản lý công, đại học Hành chính, cao cấp Lý luận chính trị.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng từng kinh qua các chức vụ: Bí thư tỉnh Đoàn Sóc Trăng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tháng 10/2020, bà Đào được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Văn Lâu tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - 1

Ông Trần Văn Lâu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cũng tại kỳ họp, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Lâm Hoàng Nghiệp, ông Vương Quốc Nam và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc.

Ông Trần Văn Lâu (SN 1970) quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Lâu là sĩ quan quân đội với hàm Đại tá, từng là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào giữa tháng 10/2020, ông Lâu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.