Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch TP Hà Nội

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Chiều 15/7, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Trần Sỹ Thanh, Tổng kiểm toán Nhà nước, làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng...

Theo nội dung quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, về công tác tại Thành ủy Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch TP Hà Nội - 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động tới ông Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Quốc Chính).

Phát biểu chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói ông Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương; thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu; luôn cầu thị, chịu khó học hỏi; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có kiến thức, chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước...

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch TP Hà Nội - 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Quốc Chính).

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đề nghị các cán bộ, lãnh đạo của thành phố đoàn kết, phối hợp với Phó Bí thư Thành ủy Trần Sỹ Thanh, sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch TP Hà Nội - 3

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Phát biểu sau khi trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Sỹ Thanh, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói, "với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực, và nhiều năm sống ở địa bàn TP Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, các kinh nghiệm đã có; tuân thủ nguyên tắc, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội".

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch TP Hà Nội - 4

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu sau khi trao quyết định cho ông Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Quốc Chính).

Ông Thưởng đề nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Trần Sỹ Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ông Trần Sỹ Thanh đã gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và chia sẻ "bản thân nhận thức rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ được giao".

"Tôi xin hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành ủy được phân công phụ trách chính quyền giúp việc tốt cho Thành ủy Hà Nội" - ông Thanh nói.

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch TP Hà Nội - 5

Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Quốc Chính).

Hiện cơ cấu bộ máy lãnh đạo Thành ủy Hà Nội gồm 5 người: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; các Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Văn Phong và Trần Sỹ Thanh.

Trước đó, ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội do liên quan đến đại án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. 

Ngày 7/6, ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội . Dự kiến trong vài ngày tới, HĐND thành phố sẽ triệu tập phiên họp để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố đang khuyết nhân sự.

Ông Trần Sỹ Thanh (51 tuổi, quê Nghệ An); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (Dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Từ tháng 4/2021, ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.