Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch TP Hà Nội

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều nay 22/7, tại kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP đối với ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại kỳ họp này không có đại biểu nào đề cử và tự ứng cử với chức danh Chủ tịch thành phố.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch TP Hà Nội - 1

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước ý nghĩa quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu cử chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 để cùng tập thể UBND TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong chiều nay thể hiện, ông Trần Sỹ Thanh trở thành tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu có mặt tán thành (93/93).

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch TP Hà Nội - 2

Tân Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới chiều 22/7 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố vào ngày 15/7 vừa qua, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đã được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch TP Hà Nội - 3

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Thiết kế: Đỗ Diệp).