Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Phan Lâm

(Dân trí) - Đạt 100% số phiếu, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy khóa X đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - 1

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tại buổi làm việc sáng 3/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 ủy viên. 

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Bà Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - 2

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc vào sáng 2/10. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sáng tạo, đẩy mạnh phát triển để góp phần cho đại hội thành công, đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của T.Ư, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã đọc báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, có 8 nhóm vượt, 6 nhóm đạt và 1 chỉ tiêu gần đạt. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 68 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương ứng 3.000 USD) gấp 1,54 lần so với năm 2015.

Thu ngân sách của tỉnh tăng gấp hơn hai lần so với nghị quyết đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước năm 2020 đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng. Hiện đã có 60/90 xã và 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Bình Phước phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 185 nghìn tỷ đồng.

Một trong những giải pháp đặt ra là tăng cường kết nối vùng, hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển sang chính quyền số, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, Bình Phước đề ra ba chương trình đột phá chiến lược, đầu tư kết cấu hạ tầng, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đột phá phát triển nguồn nhân lực.