Đà Nẵng:

Ông ngoại xích cháu vào cột điện vì nghi lấy cắp tiền

(Dân trí) – Nghi đứa cháu lấy trộm 200 ngàn đồng, ông ngoại đã dắt cháu ra trụ điện xích lại để “bêu xấu”. Sau khi bị kiến đốt, người cháu còn được ông ngoại dẫn lên trụ sở UB phường nhờ giáo dục.

Ngày 10/8, UBND phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức gặp mặt vào yêu cầu ông Nguyễn Văn T. (60 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) không được giáo dục cháu bằng hành vi ngược đãi.

Cháu H. bị xích vào cột điện (Ảnh: CTV).
Cháu H. bị xích vào cột điện (Ảnh: CTV).


Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 9/8, khi ông T. phát hiện mình bị mất 200 ngàn đồng. Do có cháu ngoại tên H. (13 tuổi) nhiều lần lấy trộm tiền đi chơi game nên ông T. đoán chắc là đứa cháu hư hỏng này lại lấy trộm tiền.


Sau đó ông T. lấy xích xích tay cháu H. lại và dẫn ra cột điện giữa khu chung cư cột lại cùng với bảng hiệu một bên với dòng chữ thông báo “cháu bé này trộm tiền, trốn học, nghiện game”. Mục đích của ông T. là để “bêu rếu” cháu.


Sau khi cột ở cột điện khoảng 1 giờ đồng hồ, cháu H. bị kiến đốt ở chân, nhiều người trong xóm nói cháu H. nên nhận lỗi với ông để được tha nhưng cháu H. một mực không van xin và nói cháu không lấy tiền của ông.


Đến khoảng 10 giờ, ông T. đành phải dẫn cháu H. lên trụ sở UBND phường Thanh Khê Đông nhờ giáo dục, can thiệp.


Ông T. cho hay, sau khi bố mẹ H. ly dị, cháu về ở với ông từ lúc hai tháng tuổi. Trước đây, H. ngoan và học giỏi. Thời gian gần đây H. thích chơi game và dần trở thành nghiện game, học hành sa sút. Chơi game ở nhà bị la mắng, cháu H. trốn ra quán chơi, sa vào con đường hư hỏng.


Theo lãnh đạo UBND phường Thanh Khê Đông, việc ông T. xích cháu ngoài cột điện là không đúng và vi phạm vào Luật bảo vệ quyền trẻ em. Về phần H., mặc dù được nhiều người góp ý, khuyên bảo nhưng cháu vẫn không thay đổi, lao vào chơi game như thiêu thân.


Lãnh đạo phường Thanh Khê Đông cho biết, thời gian tới, phường sẽ cử cán bộ theo dõi cháu H. để cùng với gia đình uốn nắn, giúp đỡ cháu bỏ chơi game và chú tâm học hành, trở lại là một học sinh ngoan. Bên cạnh đó, phường giao cho Đoàn Thanh niên giúp đỡ, kèm cháu H. tiến bộ. Ngoài ra cũng phải có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở để giúp gia đình H. có hướng giáo dục con cháu đúng đắn. 

Công Bính