Ông Lê Thanh Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(Dân trí) - Sáng 30/9, phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI đã diễn ra. Ông Lê Thanh Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Lê Thanh Quang, sinh ngày 9/9/1960, quê quán ở xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang), tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Tấn Tuân được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. 
 

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết của đại biểu về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 - 2015.

 

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI với 100% số phiếu tán thành. Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2015, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch của cả nước, toàn tỉnh cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung đạt được một số mục tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 12-13%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 USD vào năm 2015 (tăng 2 lần so với năm 2010)…

 

Nguyễn Thành Chung