Ông Đoàn Hồng Phong tái cử Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định

Đức Văn

(Dân trí) - Chiều tối ngày 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX họp phiên thứ nhất và tiếp tục tín nhiệm bầu ông Đoàn Hồng Phong làm Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định đã thực hiện các nội dung: Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XX.

Ông Đoàn Hồng Phong tái cử Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định - 1

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ phải đảm bảo về chất lượng, số lượng, phấn đấu đạt tỷ lệ khoảng 10% cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (5 hoặc 6 người), 15% cán bộ nữ  trở lên (7 hoặc 8 người), bảo đảm có 3 độ tuổi (10% dưới 40 tuổi, 40-50% từ 40 đến 50 tuổi, còn lại trên 50 tuổi). Trong nhiệm kỳ phải đảm bảo đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025) do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị gồm 59 người để Đại hội bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Đoàn Hồng Phong tái cử Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định - 2

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX

Kết quả Đại hội đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tại Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2020-2025).

Chiều tối cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến 22h tối cùng ngày, Ban Chấp hành đã kết thúc kỳ họp đầu tiên để bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo Tỉnh uỷ gồm Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và bầu ra Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ khoá XX Đảng bộ tỉnh Nam Định vừa được bầu gồm 15 người Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và ông Lê Quốc Chỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Cũng tại kỳ họp đầu tiên này, Ban chấp hành đã bầu 11 thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nam Định. Ông Nguyễn Mạnh Hiền tiếp tục tái đắc cử, giữ chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nam Định.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn Hồng Phong, sinh năm 1963, tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, cử nhân chính trị.

Tháng 6/2003 đến 7/2008, ông Phong giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Nam Định; tháng 7/2008 đến 12/2009: Bí thư huyện uỷ Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; tháng 12/2009 đến tháng 9/2010 đến tháng 7/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; từ tháng 7/2014 đến 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đoàn Hồng Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định; Cuối tháng 1/2016, được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; 24/9/2020, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nam Định trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX.

Ngày 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định sẽ ra mắt Ban Chấp hành và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng cũng như thông qua Nghị quyết đại hội, Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng XIII.