1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai sở hữu máy bay riêng

(Dân trí) - Ông chủ của chiếc phi cơ thương gia trị giá 7 triệu USD cũng đồng thời là TGĐ một công ty cổ phần lớn và là "ông bầu" một đội bóng tiếng tăm. Đó là ông Đoàn Nguyên Đức.

Chiếc máy bay mà ông Đoàn Nguyên Đức đặt mua mang tên Beechcraft King Air 350, số seri FL-417 do hãng Raytheon Aircraft (Mỹ) sản xuất; động cơ Pratt & Whitney PT 6-60 A (Canada). Chủ nhân của chiếc máy bay này là ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, giá chiếc máy bay này khoảng 7 triệu USD.

Beechcraft King Air là máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ loại nhỏ do hãng Beech Aircraft Corporation Mỹ chế tạo. Loại máy bay dài hơn 10 mét và sải cánh hơn 15 mét này có từ một đến hai phi công, có thể chở tối đa 11 người. Nó có thể bay liên tục 2.446 km với tốc độ nhanh nhất đạt 416 km/h.

Chiếc Beechcraft King Air 350 này vừa xuất phát từ sân bay Mena (Mỹ) về Việt Nam và dự kiến sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 14/5 tới đây.

Phúc Hưng