Đắk Lắk:

Ôm mìn ra giữa phố kích nổ sau khi cãi nhau với vợ

(Dân trí) - Một người đàn ông vừa la hét vừa ôm một quả mìn đi ra ngoài đường giữa đêm khuya khiến người dân vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Quả mìn phát nổ, người đàn ông tử vong tại chỗ.

Khoảnh khắc quả mìn phát nổ khiến người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 24/4, tại ngã tư đường Ngô Gia Tự giao với đường Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn.


Hiện trường nơi người đàn ông cho nổ mìn tự chế

Hiện trường nơi người đàn ông cho nổ mìn tự chế

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, Nguyễn V.M. (29 tuổi, ngụ xã Buôn Triết, huyện Lắk) đi từ nhà nghỉ Tiến Thành trên đường Ngô Gia Tự tiến ra phía đường Nguyễn Tất Thành. M. vừa đi vừa la hét thông báo trên người có mang theo lựu đạn khiến người dân trên đường đều bỏ chạy tán loạn, tìm nơi ẩn nấp.

Tiếp đó, người này này quăng vật nghi là lựu đạn ra phía trước mặt nhưng vật đó không nổ. Thấy chiếc xe tải mang BKS 92C - 04930 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông gần đó, M. lập tức mang vật nổ đặt dưới bánh xe gây nên một tiếng nổ lớn, chát chúa.

Thời điểm xảy ra vụ nổ trên người nạn nhân còn 1 kíp nổ khác
Thời điểm xảy ra vụ nổ trên người nạn nhân còn 1 kíp nổ khác

Vụ nổ khiến M. bị văng ra xa khoảng 10m, tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Chiếc xe tải bị nổ banh lốp trước và lao thẳng đi nhưng may mắn tài xế không bị thương.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, M. có biểu hiện muốn tự vẫn, cố la hét thật to để giải tán đám đông.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 18h cùng ngày, M. và vợ vào nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Tự. Tại đây hai vợ chồng xảy ra xích mích, mâu thuẫn, M. liền khóa trái cửa và hô hoán có bom. Nghe vậy, chủ nhà nghỉ đã báo cho cơ quan chức năng. Đến gần 23h M. rời nhà nghỉ đi ra giữa đường và gây nên vụ nổ nói trên.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cho biết trên người của nạn nhân vẫn còn nguyên 1 kíp nổ khác. Đến khoảng 0h ngày 25/4, lực lượng rà phá bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để xử lý kíp nổ còn lại.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm