TPHCM:

Ô tô lật ngửa sau va chạm với xe máy, 3 người thương vong

(Dân trí) - Sau va chạm với xe máy, xe ô tô loạng choạng rồi lật ngửa giữa đường. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Sáng 13/5, lực lượng CSGT Công an quận Tân Phú (TPHCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô với xe máy xảy ra trên địa bàn làm 3 người thương vong.

Ô tô lật ngửa sau va chạm với xe máy, 3 người thương vong - 1
Ô tô bị lật ngửa sau va chạm với xe máy. Ảnh Hoàng Long

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h32 cùng ngày, ô tô BKS 51G-286.37 lưu thông trên đường Tân Quý, hướng từ đường Gò Dầu về đường D2. Khi đến giao lộ với đường Tân Quý (quận Tân Phú) ô tô xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên cầm lái chở theo cô gái đang băng qua đường.

Sau va chạm, nam thanh niên tử vong, cô gái bị gãy chân và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Riêng tài xế ô tô bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn. Ghi nhận, ô tô lật bị ngửa trên đường, xe máy hư hỏng.

Ô tô lật ngửa sau va chạm với xe máy, 3 người thương vong - 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh Duy Huynh

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an quận Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan.

Đến hơn 7h, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Phú Thọ: Xe bồn đâm vào lán bên đường, 2 người thương vong

Ô tô lật ngửa sau va chạm với xe máy, 3 người thương vong - 3

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Sáng ngày 13/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đình Luyến - Chủ tịch UBND xã Phú Hộ (Thị xã Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
 
Theo đó, vào khoảng 4h ngày 12/5, xe bồn mang BKS 19C-142... do anh Nguyễn Văn C. (SN 1981, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển lưu thông trên QL2. Khi qua khu 9, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ xe bồn bất ngờ đâm vào lán trông coi cây trồng bên đường.
 
Thời điểm này, trong lán có hai người đang nằm ngủ. Vụ việc khiến người đàn ông là anh Nguyễn Văn P. (SN 1973) tử vong, còn người phụ nữ là chị Trần Thị H. (SN 1981) bị thương nặng.
 
"Một số thông tin trên mạng nói 2 nạn nhân là vợ chồng nhưng không phải, đây là 2 người đến từ 2 nơi khác nhau, họ đến địa phương để làm việc và ở chung cùng 1 lán trông coi cây giống. Sau khi xảy ra sự việc, chị H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ, còn anh P. được đưa về quê để mai táng", ông Luyến nói.

Hoàng Thuận - Trần Thanh