Yên Bái:

Ô tô bị ném vỡ vụn kính trước, 1 người bị thương

(Dân trí) - Chiều qua (15/8), trên địa bàn xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã xảy ra sự việc 2 người đàn ông đi xe máy chặn đầu chiếc xe tải và cầm gạch ném vỡ kính chắn gió khiến 1 người trong xe bị thương, máu chảy khắp mặt. Công an huyện Văn Chấn đã vào cuộc điều tra, xử lý.


Chiếc xe tải bị ném vỡ vụn kính trước, người trong xe bị thương nặng. (Ảnh: CTV)

Chiếc xe tải bị ném vỡ vụn kính trước, người trong xe bị thương nặng. (Ảnh: CTV)

Liên quan đến nội dung trên, chiều ngày 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Phù Nham (huyện Văn Chấn - Yên Bái) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/8, trên quốc lộ 32, khu vực thuộc địa phận bản Thia của xã Phù Nham.

Thời điểm đó có hai người đàn ông đi xe máy đuổi theo chặn đầu chiếc xe tải mang BKS 30X-2970 rồi cầm gạch ném thẳng vào kính chắn gió phía trước xe ô tô khiến kính xe vỡ vụn, một người ngồi bên ghế phụ bị thương nặng ở đầu, máu chảy khắp mặt và ướt sũng cả vạt áo trước.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, ông Đồng cho biết: "Cách đây khoảng hơn mười ngày, hai người đi xe ô tô tải nói trên đến địa phương mua cây nhãn trưởng thành của một hộ dân, nhưng không hiểu sao lại dùng máy cắt cắt mất mười cây nhãn của gia đình hai người đi xe máy nói trên. Sau nhiều lần hứa hẹn đền bù, cho đến ngày hôm qua (15/8), nhóm người này hẹn nhau ở một quán nước để đàm phán tiền đền bù nhưng không thành. Sau đó, mới xảy ra cảnh đuổi nhau trên quốc lộ 32 và dẫn đến câu chuyện ném đá vào xe ô tô như vậy".

Cũng liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày, trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo công an huyện Văn Chấn cho biết, ngay khi nắm được thông tin đã cử người xuống hiện trường để điều tra, xử lý.

Ông Đồng thông tin thêm, hiện chiếc xe ô tô tải nói trên đã bị công an huyện Văn Chấn tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Nhóm người liên quan đến vụ việc đều rất hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết sự việc.

Nguyễn Dương