Hà Nội:

Nước sạch “cạn”, giao thông hỗn loạn vì mất điện

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, Hà Nội thiếu nước sạch nghiêm trọng, một số nút giao thông hỗn loạn, lộn xộn. Nguyên nhân chính là kế hoạch tiết giảm điện của thành phố - theo chủ trương tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ - khiến nhiều nhà máy nước tê liệt, nhiều nút giao thông “mất” đèn tín hiệu.

Mất điện 25 lần trong 4 ngày

 

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng phòng thanh tra Công ty Kinh doanh nước sạch (KDNS) Hà Nội - cho biết, ngay sau khi có chủ trương tiết kiệm điện của TP, công ty đã chấp hành rất nghiêm túc, chủ yếu tiến hành các hoạt động vào giờ thấp điểm (từ 22h - 6h).

 

Tuy nhiên, trong 4 ngày từ 14-18/3, công ty đã bị mất điện tới 25 lần nên hoạt động sản xuất và cung cấp nước bị tê liệt. Phần lớn những lần mất điện đều không được ngành Điện thông báo trước nên công ty rơi vào tình trạng bị động.

 

Theo lời ông Huy thì Công ty KDNS Hà Nội đã chính thức có công văn kiến nghị Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc này.

 

Giao thông hỗn loạn

 

Bà Nguyễn Minh Huệ cho biết,  trong 2 tháng đầu năm 2007 sản lượng điện tiêu thụ đã tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2005, chủ yếu tăng ở các tư gia, khu chung cư.

 

Để phát hiện xử lý các khu vực vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng  về tiết kiệm điện, từ 19h hàng ngày, điện lực Hà Nội có một tổ công tác đi kiểm tra trên toàn địa bàn TP. Tổ chức, cá nhân  nào vi phạm đến lần thứ 3 sẽ  bị ngừng bán điện.

Hầu hết các nút giao thông chính của thành phố đều không có điện khiến hệ thống đèn tín hiệu trở nên vô dụng. Các phương tiện cứ mạnh ai nấy đi khiến cảnh ùn tắc và lộn xộn diễn ra thường xuyên và kéo dài.

 

Chị Ánh Tuyết ở Ngọc Hà bức xúc: “Tôi nghĩ không nên tiết kiệm điện ở những nút giao thông bởi lẽ mất điện sẽ đẩy giao thông Hà Nội vốn đã rất phức tạp lại càng phức tạp hơn. Không có đèn chỉ huy thì có giăng mấy lực lượng cũng sẽ rất khó kiểm soát”.

 

Trao đổi với chúng tôi về việc tại sao không ưu tiên đặc biệt cho hệ thống đèn chỉ huy giao thông như cam kết đã có giữa Phòng CSGT Công an TP và Điện lực TP Hà Nội, bà Nguyễn Minh Huệ - Phó phòng thi đua tuyên truyền Công ty Điện lực TP - cho hay, khi cắt cả trục thì chắc chắn hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng sẽ mất theo. Tuy nhiên, trước khi cắt, ngành Điện đều có thông báo trước cho lực lượng CSGT để bố trí hướng dẫn phân luồng.

 

Minh Tâm