1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận:

Nước dâng ngập nhiều nơi, hơn 3.000 hộ dân phải di dời

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài những ngày qua làm sạt lở nhiều tuyến đường trên địa phận tỉnh Ninh Thuận; gây ngập nhiều khu dân cư ở TP Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện. Hiện đã có 2 người mất tích, 3.164 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Nước dâng ngập nhiều nơi, hơn 3.000 hộ dân phải di dời - 1

Nước lũ ngập đường 21.8 (TP. Phan Rang – Tháp Chàm)
 
Trong ngày 1/11, tuyến quốc lộ 1A qua địa phận Ninh Thuận bị chia cắt nhiều đoạn, quốc lộ 27 xuất hiện nhiều điểm ngập nặng, có đoạn nước tràn qua mặt đường đến 1m nên phương tiện giao thông không qua được. Tuyến đường sắt từ Cà Ná (Ninh Thuận) đến TP. Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều đoạn bị sạt lở khiến hàng chục đoàn tàu phải tạm dừng bánh.

 

Đoạn đường sắt qua thôn Phú Quý (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận), tại km 1416+700 đến km 1418+200 cũng chìm sâu trong nước.

 

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: TP Phan Rang - Tháp Chàm, các xã Hộ Hải, Lợi Hải (huyện Ninh Hải), Ninh Phước… Bên cạnh đó, các tuyến đường lên xã miền núi Phước Trung (Bác Ái) cũng bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.
 
Nước dâng ngập nhiều nơi, hơn 3.000 hộ dân phải di dời - 2
Nước bao vây cô lập, người dân chỉ biết đợi cứu hộ di dời đến nơi an toàn

 

Tính đến 10 giờ ngày 1/11, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có hai người bị mất tích, 1 người ở xã An Hải và 1 người ở xã Phước Thuận (Ninh Phước). 58 căn nhà bị sập đổ, tốc mái, hơn 1.100 căn nhà bị ngập nước, hơn 8.000 ha cây trồng các loại bị ngập, nhiều gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi…

 

Lực lượng cứu hộ, cứ nạn đã di dời 3.164 hộ dân ở TP Phan Rang Tháp Chàm và các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn đến nơi an toàn.

 

Cùng ngày, một chiếc xà lan của Hàn Quốc đang neo đậu tại cảng cá Đông Hải đã bị trôi. Mưa lũ cũng làm chìm 8 chiếc tàu cá của ngư dân xã Phước Dinh (Thuận Nam, Ninh Thuận), một chiếc xuồng câu bị mất tích.
 
Nước dâng ngập nhiều nơi, hơn 3.000 hộ dân phải di dời - 3
Lực lượng quân đội di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm

 

Hiện cầu treo xã miền núi Hòa Sơn (Ninh Sơn) đã đứt dây khiến cho việc đi lại càng gặp khó khăn.

 

Các hồ chứa gần như đạt và vượt dung tích chứa cho phép, đồng loạt xả lũ, nên nước đổ về phía hạ lựu ngày càng mạnh. Mưa lũ cũng đã làm vỡ đập của hồ thủy lợi Phước Trung đang trong quá trình thi công.

 

Tối qua trên địa bàn Ninh Thuận vẫn còn có mưa rất to, nước sông Dinh đang dâng cao.
 
Nước dâng ngập nhiều nơi, hơn 3.000 hộ dân phải di dời - 4
Đường phố Phan Rang – Tháp Chàm chìm trong lũ

 

Trong khi đó tại Khánh Hòa cũng đang ngập lụt trở lại do mưa lũ. Vào khoảng 10 giờ trưa qua 1/11, mưa lớn đã khiến một người nữa thiệt mạng, nâng tổng số người chết tại địa phương này lên con số 4.

 

Nạn nhân là cháu Phạm Thành Trung, 2 tuổi, trú ở thôn Nghĩa Bình (phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh), bị chết đuối do lũ dâng cao.

 

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có  4 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ; thiệt hại về của bao gồm 48 nhà sập và tốc mái, 7 thuyền bị chìm chưa trục vớt được, hàng trăm ha hoa màu và nuôi thủy sản bị ngập, hàng nghìn m3 đất đá bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị ách tắc…

 

Nguyễn Thành Chung