Bình Định:

Nửa đêm vật lộn cứu tàu cá cùng 8 ngư dân 2 ngày bị thả trôi trên biển

(Dân trí) - Đến 22h20 đêm 14/11, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã lai dắt tàu cá QNg 55985 TS cùng 8 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cập cảng Hải đoàn 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.


Ngay sau khi tàu cập bờ an toàn, các ngư dân được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe 8 ngư dân dần ổn định và được bàn giao lại cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Tàu cập cảng an toàn, thuyền trưởng tàu cá QNg 55985 TS Nguyễn Văn Leo cho biết, tàu gặp sự cố giữa lúc biển động mạnh, gió giật cấp 6-7, dù các anh em trên tàu nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không được nên thả trôi tự do. Lúc này, chúng tôi phát tín hiệu cho các tàu gần đó đến cứu nhưng không có tàu nào. Anh lúc này cũng lo lắng nhưng cố gắng bình tĩnh cho tàu trôi đúng vị trí chờ tàu cứu hộ tới cứu.

Nửa đêm vật lộn cứu tàu cá cùng 8 ngư dân 2 ngày bị thả trôi trên biển
Đến 22h20 đêm 14/11, tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá cùng 8 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (TP Quy Nhơn) an toàn

Còn thuyền viên Bùi Anh Vỹ (35 tuổi, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), thâm niên hơn 10 năm gắn cuộc sống với sóng nước không khỏi lo sợ khi sự sống và cái chết chỉ là ranh giới rất mong manh. “Hơn 10 năm đi biển đây là lần đầu tiên tôi gặp sự cố trên biển mà thấy tính mạng bị đe dọa. Cứ mỗi khi đêm xuống, khi chưa thấy tàu cứu nạn đến cứu thì anh trên tàu đều lo lắng bởi lúc này sóng biển mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Mình lo lắng một, vợ con ở nhà cũng lo lắng mười. Chỉ đến khi tàu SAR 412 tới cứu chúng tôi mới chắc mình sống sót trở về”, anh Vỹ chia sẻ.

Trước đó, khoảng 16h08 ngày 12/11, Vietnam MRCC nhận được tin báo tàu QNg 55985 TS do ông Nguyễn Văn Leo làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng (trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 7 ngư dân đang hành trình từ ngư trường về bờ thì bị gãy bánh lái, không khắc phục được. Tàu thả trôi dạt tự do trong điều kiện thời tiết có gió cấp 7, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét, tại vị trí có tọa độ 15-53N; 113-57E  thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Lúc này, thuyền trưởng tàu QNg 55985 kêu gọi các tàu gần khu vực đến hỗ trợ nhưng không có tàu nào. Trong khi, thời tiết tại khu vực tàu gặp sự cố diễn biến phức tạp, đang chịu ảnh hưởng của vùng thấp nhiệt đới nên tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trước tình hình nguy cấp, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam Nguyễn Nhật, Tổng Giám đốc Vietnam MRCC điều động khẩn cấp tàu SAR412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến 22 giờ ngày 12/11, Tổng giám đốc Vietnam MRCC điều động tàu SAR 412 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn thuyền viên tàu QNg 55985 TS.

Sau gần 18 giờ vật lộn với sóng gió, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNg 5985TS tại vị trí 15,28 độ vĩ Bắc – 112,34 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng 260 hải lý, cách Quy Nhơn 220 hải lý.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo an toàn sinh mạng cho thuyền viên tàu bị nạn và tàu cứu nạn, Thuyền trưởng tàu SAR 412 xin chuyển hướng hành trình về cảng Hải đoàn 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Vừa lên bờ các thuyền viên bị nạn được lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên
Vừa lên bờ các thuyền viên bị nạn được lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên
Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho ngư dân gặp nạn
Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho ngư dân gặp nạn
Thuyền trưởng tàu SAR 412 Phân Xuân Sơn bàn giao 8 ngư dân cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.
Thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn bàn giao 8 ngư dân cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.
 

Chiều ngày 14/11, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Nhật Lệ vừa phối hợp với chính quyền địa phương cứu 10 ngư dân gặp nạn trên biển vào đất liền an toàn.

Trước đó, vào lúc 4h30 phút ngày 14/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo của ông Hoàng Tấn Thanh (SN 1977, quê ở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), thuyền viên tàu QB 91759 - TS vào khẩn báo tại tọa độ 17 độ 33 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 33 phút kinh độ Đông có một tàu cá cùng 10 ngư dân đang gặp nạn.
 
Tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB 91759 - TS do ông Hoàng Hưng (SN 1967, trú tại thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) làm thuyền trưởng cùng 9 thuyền viên. Trong lúc tời máy kéo câu ngoài biển thì gặp phải sóng to gió lớn nên tàu đã chết máy và bị hư hỏng nặng phần máy phụ, còn ông Hưng bị máy tời cuốn làm gãy tay trái, đứt luôn ngón cái tay trái.
 
Tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn
Tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương điều động 2 tàu lớn cùng ngư dân lên đường ứng cứu.

Sau 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, lực lượng tìm kiếm đã tiếp quản được địa điểm người và tàu bị nạn, trực tiếp sơ cứu nạn nhân và đưa 10 ngư dân vào bờ an toàn.

Còn ông Hưng sau đó đã được Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp với Bệnh xá Biên phòng tỉnh này sơ cứu, tiếp tục theo dõi và chờ ổn định để chuyển lên tuyến trên điều trị vết thương.

Đức Trí

Doãn Công