"Nữ tướng" dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh

(Dân trí) - Chiến hạm Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Newcastle do một nữ Trung tá làm thuyền trưởng trong chuyến thăm đến căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nữ tướng dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh - 1

Chiến hạm Hải quân Hoàng gia Australia - HMAS Newcastle ghé Cam 
Ranh sáng 7/5

Sáng nay, 7/5, hai chiến hạm hàng đầu của Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS Canberra và HMAS Newcastle, đã chính thức thăm Cam Ranh.

Nữ Trung tá Anita Sellick, thuyền trưởng tàu HMAS Newcastle cho biết, tàu HMAS Newcastle là tàu hộ vệ tên lửa và là loại tàu hộ vệ tầm xa. Chiến hạm này có khả năng phòng không, tác chiến mặt nước, tác chiến ngầm, trinh sát, tuần thám và đánh chặn.

“Tàu chúng tôi đều có đầy đủ tất cả các hệ thống vũ khí đối hải, chống ngầm, đối không. Tuy nhiên, trên tàu của chúng tôi thì hệ thống phòng không là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất”, nữ thuyền trưởng chiến hạm HMAS Newcastle - Anita Sellick nói.

Theo nữ Trung tá Anita Sellick, chuyến thăm đến Cam Ranh là chuyến thăm đầu tiên và cũng là chuyến thăm cuối cùng của tàu HMAS Newcastle vì sau đó con tàu này sẽ về hưu.

Nữ tướng dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh - 2
Nữ tướng dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh - 3

Nữ Trung tá Anita Sellick, thuyền trưởng tàu HMAS Newcastle trong chuyến thăm Cam Ranh

Nữ trung tá làm thuyền trưởng chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh

Trong khi đó, Đại tá Ashley Papp, thuyền trưởng tàu HMAS Canberra cho biết, ông rất ấn tượng với địa hình, địa thế của quân cảng Cam Ranh. “Đây là một cảng rất tuyệt vời. Tàu vào rất thuận lợi. Tôi nghĩ đây là một khu vực rất an toàn”, thuyền trưởng tàu HMAS Canberra nói.

Tàu HMAS Canberra là một trong 2 tàu đổ bộ lớp Canberra và là con tàu lớn nhất được đóng cho Hải quân Hoàng gia Australia. Đây là con tàu được tích hợp các hệ thống đổ bộ từ trên không và đường biển phức tạp, mạnh nhất trên thế giới. 

Nữ tướng dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh - 4

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia - HMAS Canberra ghé Cam 
Ranh 

Tàu HMAS Canberra còn có năng lực thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tàu có chiều dài 230m, cao 30m, có lượng giãn nước 27.000 tấn, với tốc độ tối đa 20 hải lý (35km/giờ) và có thể hoạt động độc lập ở tầm xa 6.000km.

Tàu có thể thực hiện chiến dịch đổ bộ bằng xuồng và trực thăng cho 1.000 quân cùng vũ khí, đạn dược, quân trang, xe bọc thép... cũng như chuyên chở hàng hóa cho mục đích cứu trợ nhân đạo.

Nữ tướng dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh - 5
Nữ tướng dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh - 6

Máy bay trực thăng và xe bọc thép bên trong chiến hạm HMAS Canberra 

Trong khi đó, Chuẩn tướng Richard Owen, Tư lệnh nhóm tác chiến 661 – Chương trình Nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2019 cho biết đây là một chương trình kéo dài 3 tháng.

“Chúng tôi đưa tàu của chúng tôi đến các nước trong khu vực để khẳng định cam kết của Australia trong việc đóng góp vào an ninh và hòa bình trong khu vực”, Chuẩn tướng Richard Owen nói.

Chuyến thăm của 2 tàu Hải quân Hoàng Gia Australia đến Cam Ranh nằm trong khuôn khổ hoạt động Nỗ lực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2019.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hướng tới một khu vực an ninh, hòa bình cũng như xây dựng các quan hệ đối tác đa phương và song phương với các quốc gia.

Nữ tướng dẫn chiến hạm Hải quân Úc thăm Cam Ranh - 7

Sân đỗ máy bay trực thăng trên chiến hạm HMAS Canberra lớn nhất Australia

Cận cảnh bảo trì máy bay trực thăng trên tàu HMAS Canberra

Thông qua chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và quân đội giữa 2 nước, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia.

Chuyến thăm nhằm khẳng định cam kết của 2 nước ủng hộ những nỗ lực hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển chung trong khu vực và trên thế giới.

Viết Hảo