TPHCM:

Nữ tài xế gây tai nạn khiến 9 người nhập viện không có nồng độ cồn

(Dân trí) - Sau khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của bà Võ Thị Tâm Huyền, là tài xế điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 9 người nhập viện. Kết quả cho thấy trong cơ thể nữ tài xế này không có nồng độ cồn.

Ngày 8/7, Công an quận 5, TPHCM cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và nhiều xe máy xảy ra tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú (phường 7, quận 5, TPHCM) khiến 9 người bị thương.

Nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 9 người nhập viện ở Sài Gòn

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h tối 7/7, chiếc ô tô hiệu Mercedes Gla250 biển số 51F – 138.10 do phụ nữ tên Võ Thị Tâm Huyền (40 tuổi, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 4, TPHCM) điều khiển, đổ dốc cầu Nguyễn Tri Phương.

Khi đến giao lộ Trần Phú – Nguyễn Tri Phương (phường 7, quận 5, TPHCM), chiếc xe đâm vào hàng loạt xe máy tại giao lộ rồi lao vào cửa hàng bán phụ kiện điện thoại ở số 346 Trần Phú.

Nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 9 người nhập viện không có nồng độ cồn
Nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 9 người nhập viện không có nồng độ cồn

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người bị thương

Hậu quả vụ tại nạn giao thông làm hàng loạt xe máy bị hư hỏng nặng và nhiều người bị thương.

Thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 – TPHCM cho biết, có 9 trường hợp liên quan đến vụ tai nạn nhập viện trong đêm. Hiện tại, 5 trường hợp bị thương nhẹ được điều trị ngoại trú, 1 ca chuyển sang bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 3 ca nặng đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

Danh tính 9 người bị thương gồm: ông Thái Duy Nhân (58 tuổi), bà Lê Thị Thúy (56 tuổi), Cao Bằng Siêu (35 tuổi), Nguyễn Tú Trinh (31 tuổi), Nguyễn Khánh Vy (28 tuổi), Lê Hoàng Long (27 tuổi), Phạm Nhật Trường (21 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Gấm (18 tuổi) và Đinh Phát Đạt (15 tuổi).

Nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 9 người nhập viện không có nồng độ cồn

Chiếc ô tô lao vào cửa hàng bán phụ kiện điện thoại mới dừng lại

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và đội điều tra tổng hợp Công an quận 5 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Công an đã tiến hành kiểm tra và đo nồng độ cồn của bà Võ Thị Tâm Huyền, nhưng kết quả cho thấy trong cơ thể nữ tài xế này không có nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 5 tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đình Thảo