Nghệ An:

Nữ sinh chết đuối thương tâm ở hồ Ba Khe

(Dân trí) - Trong lúc cùng cả lớp đi tham quan tại khu vực hồ chứa nước Ba Khe (xóm 4, Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An), một nữ sinh không may sảy chân rơi xuống nước, bị chết đuối.

Hồ Ba Khe có mực nước rất sâu nhưng hàng ngày vẫn có nhiều em học sinh tắm, rất nguy hiểm.
Hồ Ba Khe có mực nước rất sâu nhưng hàng ngày vẫn có nhiều em học sinh tắm, rất nguy hiểm.
 
Ngày 25/4, tin từ UBND xã Nam Lộc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Thủy (trú tại xã Nam Anh, Nam Đàn, là học sinh lớp 11C6, Trường THPT Dân lập Sào Nam).

Thông tin cho biết, khoảng 15h ngày 24/4, em Thủy cùng bạn bè trong lớp tổ chức tham quan tại hồ chứa nước Ba Khe, bị trượt chân rơi xuống hồ. Do khu vực đó nước rất sâu nên bạn bè em không thể ứng cứu, phải chạy đi kêu người dân địa phương. Khoảng 30 phút sau, người dân mới vớt được em nhưng đã quá muộn.

Được biết, hồ Ba Khe có phong cảnh đẹp nên dịp nghĩ lễ học sinh đến vui chơi, tham quan rất đông. Khu vực này đã từng xảy ra các vụ chết đuối rất thương tâm trong những năm trước.

Nguyễn Duy