Khánh Hòa:

Nữ sinh bị buộc chuyển trường vì… mặc nhầm đồng phục

(Dân trí) - Chỉ vì mặc nhầm đồng phục của một bạn học ở cùng khu nội trú Trường chuyên THPT Lê Quý Đôn, T. đã bị yêu cầu phải chuyển trường vì nghi ăn cắp. Quá uất ức, T. đã định tìm đến cái chết.

Ngày 1/8, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) có buổi làm việc với gia đình em T.T.N.T (từng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hiện đang học tại Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Diên Khánh) nhằm giải quyết đơn cứu xét của gia đình về việc em T. phải chuyển từ trường chuyên về trường huyện.

Nữ sinh bị buộc chuyển trường vì… mặc nhầm đồng phục


Theo trình bày của gia đình em T., cuối học kỳ I năm học 2012-2013, T. mặc nhầm quần áo đồng phục thể dục và quần đồng phục đi học của bạn ở cùng khu nội trú của Trường chuyên THPT Lê Quý Đôn. Ngay sau đó, T. bị đưa ra Hội đồng kỷ luật nhà trường để xem xét và bị buộc chuyển trường, nếu không sẽ bị ghi vào học bạ hạnh kiểm yếu.

Bà Ngô Thị Hồng Mai, phụ huynh em T., bức xúc nói: “Trường bắt con tôi phải chuyển trường, nếu ở lại sẽ ghi hạnh kiểm yếu vào học bạ. Cô giáo còn nhiều lần kêu nó lên gặng hỏi, bắt nó nhận là ăn cắp. Về trường Nguyễn Thái Học, nó âm thầm đi mua thuốc ngủ định tự tử, may mà tôi phát hiện kịp”.

Cũng theo bà Mai, từ khi chuyển về trường mới, T. ngại giao tiếp với bạn bè vì mặc cảm với “nghi án” ăn cắp. Gia đình yêu cầu ngành giáo dục làm sáng tỏ sự việc để T. bỏ được gánh nặng tâm lý.

Trao đổi về vụ việc, thầy Trương Văn Điềm, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết, theo quy chế có thể em T. sẽ bị ghi vào học bạ hạnh kiểm yếu và phải chuyển trường. Tuy nhiên trong các biên bản của nhà trường không có từ nào nói là em T. ăn cắp, chỉ nói là “hành vi sai”. Còn việc em T. có ý định tự tử, trường đã “không lường được điều này”.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở sẽ làm rõ vụ việc này; yêu cầu trường Lê Quý Đôn có trách nhiệm thông báo trước toàn trường rằng học sinh T. mặc nhầm đồ của bạn chứ không phải ăn cắp; về phía trường THPT Nguyễn Thái Học cần tạo điều kiện tốt nhất để em T. học tập…

Được biết, năm học vừa rồi T. đạt danh hiệu học sinh giỏi và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Nguyễn Dũng