Nữ cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rơi từ tầng 7 tử vong

Trần Thanh

(Dân trí) - Các lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân người phụ nữ làm việc tại CDC tỉnh Sơn La bất ngờ rơi từ tầng 7 của một tòa nhà trên địa bàn TP Sơn La xuống đất, dẫn đến tử vong.

Trưa 7/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch TP Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết, hiện Công an TP Sơn La đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân sự việc khiến một nữ cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rơi từ tầng 7 tòa nhà Trung tâm lưu trữ thuộc phường Chiềng Cơi, TP Sơn La xuống đất tử vong.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày, nạn nhân được xác định là L.T.N.T. (SN 1995 trú tại xã Chiềng Ngần, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La.

Nữ cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rơi từ tầng 7 tử vong - 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm trên, người phụ nữ đã đi lên tầng 7 của tòa nhà rồi bất ngờ rơi xuống đất và đã tử vong sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.