1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ biệt động Sài Gòn mang 100 khối u ác tính đi bộ xuyên Việt

(Dân trí) - Thành viên đặc biệt nhất trong số 1.000 người tham gia Hành trình Xanh đi bộ xuyên Việt từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, là bà Huỳnh Thị Kiều Thu, 60 tuổi, nguyên biệt động Sài Gòn, mang trên người hơn 100 khối u ác tính, từng 6 lần đạp xe xuyên Việt.

Chiều 16/6, Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông đã tổ chức họp báo về Hành trình Xanh đi bộ xuyên Việt 2011 - Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng với sự tham gia của 1.000 tình nguyện viên chính thức.
 
Hành trình đi bộ sẽ trải qua  hơn 1.560 km tại 16 tỉnh thành phố, bắt đầu từ Hà Nội đến Nghệ An và kết thúc tại TPHCM, kéo dài 43 ngày (từ ngày 2/7 đến 12/8).
 
Ông Lê Thanh Nam, Tổng giám đốc điều hành dự án Hành trình đi bộ xuyên Việt cho biết, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 50 năm ngày da cam/dioxin Việt Nam, hưởng ứng thập kỷ an toàn giao thông của Liên hợp quốc, hành trình đi bộ là sự kiện hoạt động cộng đồng rất ý nghĩa nói về ý chí, nghị lực, tinh thần nhiệt huyết của những con người Việt.
 
Nữ biệt động Sài Gòn mang 100 khối u ác tính đi bộ xuyên Việt - 1

Cơ thể của cô Huỳnh Thị Kiều Thu đã bị căn bệnh ung thư tàn phá gần hết (Ảnh: Hoàng Hoa)

Theo kế hoạch, chương trình sẽ vận động được 1 triệu tin nhắn ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin; xây và tặng 30 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 2.000 phần quà cho những người già neo đơn hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 suất học bổngco học sinh nghèo; tổ chức 8 đêm nhạc từ thiện ủng hộ người nghèo; sửa và nâng cấp cho 8 ngôi trường tiểu học, phổ thông.

Đây là hoạt động tiếp nối thành công 3 chương trình Hành Trình Xanh đạp xe xuyên Việt vì cộng đồng được tổ chức từ năm 2008 đến 2010. Năm nay, chương trình thu hút tới 16 đại sứ thiện chí gồm các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, hoa hậu qua các năm. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của người cao tuổi nhất của đoàn là cụ Huỳnh Thị Kiều Miên 78 tuổi và bà Huỳnh Thị Kiều Thu, 60 tuổi, nguyên là biệt động Sài Gòn, hiện vẫn mang trên người hơn 100 khối u ung thư ác tính, đã từng 6 lần tham dự đạp xe xuyên Việt.

Hồng Hạnh