Hà Giang:

Nông dân nẫu ruột nhìn 8.300 tấn cam "rụng như sung"

(Dân trí) - Do thời tiết mưa kéo dài cộng với sương muối, hơn 8.300 tấn cam vào mùa thu hoạch của các huyện Bắc Quang, Quang Bình (Hà Giang) bị rụng kín vườn.

8.300 tấn cam vào mùa thu hoạch bị rụng hàng loạt (Video: Đức Hiệp)

Chiều ngày 15/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Giang Đức Hiệp - Phó chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang - cho biết, số lượng cam sành ở các huyện Bắc Quang và Quang Bình rụng lác đác từ ngày 6/2, rụng ồ ạt từ ngày 10 - 13/2 và dự đoán những ngày sau sẽ còn rụng tiếp.

"Qua ghi nhận thực tế cho thấy, tại huyện Bắc Quang ước thiệt hại khoảng 7.000 tấn, tại huyện Quang Bình ước tính thiệt hại từ 1.200 -1.300 tấn cam", ông Hiệp nói.

Nông dân nẫu ruột nhìn 8.300 tấn cam rụng như sung - 1

Cam đang mùa thu hoạch rụng kín vườn. (Ảnh: Đức Hiệp).

Theo báo cáo nhanh của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do thời tiết mưa kéo dài từ Tết đến tận ngày 11/2 vừa qua, đồng thời kèm theo có sương muối, thay đổi thời tiết đột ngột làm cho quả cam bị sốc nước. Qua kiểm tra thấy một số quả trên cây bị rạn vỏ gây nấm mốc, làm cho quả cam bị thối và rụng. 

Hiện tại thời tiết bắt đầu ấm lên, chu kỳ xuân hóa của cây bắt đầu, việc tự điều chỉnh sinh lý của cây để huy động dinh dưỡng cho chu kỳ mới dẫn tới rụng quả. 

Ngoài ra, do sức mua giảm (do tạm đóng cửa biên giới với Trung Quốc) nên người dân để nhiều quả trên cây. Một số vườn tự để quả bán muộn nên để toàn bộ quả trên cây.

Nông dân nẫu ruột nhìn 8.300 tấn cam rụng như sung - 2

Cam chín rụng kín lối đi khiến bà con trồng cam lo lắng (Ảnh: Đức Hiệp).

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng cam rụng hàng loạt, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang đã giao cho tổ công tác liên ngành phối hợp với huyện Bắc Quang, Hiệp hội Cam sành tỉnh và các tổ sản xuất, HTX cam sành đi kiểm tra thực tế tại các vùng trồng cam sành tập trung trên địa bàn huyện Bắc Quang và báo cáo nhanh của huyện Quang Bình.

Nông dân nẫu ruột nhìn 8.300 tấn cam rụng như sung - 3

Số lượng cam chín rơi vào khoảng 8.300 tấn, dự báo còn rụng thêm trong những ngày sắp tới (Ảnh: Đức Hiệp).

Nông dân nẫu ruột nhìn 8.300 tấn cam rụng như sung - 4

Nguyên nhân khiến cho số lượng rất lớn cam rụng là do thời tiết xấu (Ảnh: Đức Hiệp).

Trên cơ sở đi kiểm tra thực tế tại 4 vùng trồng cam và thông tin phản ánh của các tổ cam tại huyện Bắc Quang cho thấy tỷ lệ cam sành bị rụng trên địa bàn huyện Bắc Quang tính đến thời điểm ngày 12/2 ước khoảng 34% so với số lượng cam còn trên cây. Những ngày sau dự báo tỷ lệ cam rụng vẫn tiếp diễn. 

Cam sành nhiều năm qua trở thành cây trồng chủ lực của Hà Giang. Huyện Bắc Quang có diện tích trồng lớn nhất toàn tỉnh với gần 4,6 nghìn ha. Mùa thu hoạch cam sành thường diễn ra từ cuối tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Nhưng thời tiết năm ngoái không thuận, đầu năm nay mưa nhiều, cam chín muộn hơn nên các nhà vườn lùi lại sau Tết mới hái. Hiện tượng cam rụng hàng loạt xảy ra vào chính vụ thu hoạch.

Trần Thanh