1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Nông dân đau xót nhìn 3 con bò bị xe tông chết

(Dân trí) - Vào khoảng 13h30 ngày 20/9, tại thôn Thanh Thượng B (Ayun Hạ, Phú Thiện, Gia Lai) một chiếc xe tải chở cát đã tông chết 3 con bò (trong đó có 1 con bò mẹ đang mang thai) và làm bị thương 1 con bò.

Theo người dân chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở cát mang BKS 81C-00743 do tài xế Nguyễn Văn Ngụ (SN 1979, trú xã Ia Ke, Phú Thiện) điều khiển lưu thông trên QL25 theo hướng Phú Thiện- Chư Sê. Khi xe đi đến địa phận thôn Thanh Thượng B, do chạy quá nhanh nên đã tông vào 4 con bò đang chạy từ trước sân nhà 1 người dân ra ngoài đường.

Vụ việc khiến 3 con bò chết tại chỗ và 1 con bò bị thương. May mắn không có người đi đường nào bị ảnh hưởng.

3 con bò của những người nông dân nghèo nằm chết thương tâm
3 con bò của những người nông dân nghèo nằm chết thương tâm

Anh Ksor Un (SN 1979, trú làng Plei Ơi, Ayun Hạ) chủ của 2 con bò khóc cho biết, gia đình anh là hộ nghèo, anh nhận 2 con bò bị nạn trên của một người bà con mang về nuôi chăn rẽ (tức khi bò mẹ đẻ, gia đình anh sẽ được 1 con, chủ bò được 1 con). Anh Un rất đau xót khi cả 2 con bò chết, trong đó có 1 con bò mẹ đang mang thai. “Giờ bò chết, mình phải đền bò cho người ta, gia đình mình là hộ nghèo…”, anh Un buồn bã nói.

Anh Un (áo trắng, bên trái) gào lên đau xót vì 2 con bò nhận về nuôi chăn rẽ đã bị chết
Anh Un (áo trắng, bên trái) gào lên đau xót vì 2 con bò nhận về nuôi chăn rẽ đã bị chết

Sau sự việc trên, anh Un yêu cầu chủ xe bồi thường cho gia đình anh 6 triệu đồng, tuy nhiên, chủ xe không chấp nhận số tiền này mà chỉ chấp nhận đền 4 triệu đồng. Sau 1 thời gian thương lượng, 2 bên chấp nhận số tiền 5 triệu đồng.

Còn gia đình anh Ksor Thuyn (SN 1980, trú làng Plei Ơi) chủ nhân của 1 con bò chết dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng anh buồn bã cho biết, dù sao sự việc đã xảy ra rồi, chủ xe muốn bồi thường bao nhiêu thì bồi thường. Vì vậy, chủ xe bồi thường gia đình anh 1 triệu đồng.

Gia đình chị Ksor Rman (trú làng Plei Ơi) may mắn hơn khi con bò nhà chị chỉ bị thương. Chị yêu cầu chủ xe đền gia đình chị 1 triệu đồng, nếu chiều hoặc ngày mai con bò bị thương nhà chị có bị chết, chị cũng sẽ chấp nhận chứ không thưa kiện gì.

Công an huyện Phú Thiện cho biết, sau khi 2 bên thỏa thuận xong, công an yêu cầu các bên về trụ sở UBND xã Ayun Hạ để lập biên bản thỏa thuận, tự 2 bên giải quyết như trên để tránh khiếu kiện về sau.

Tuệ Mẫn