1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016

(Dân trí) - Ngay từ tối 31/12, toàn bộ các tuyến đường dẫn về khu vực trung tâm của TPHCM đã chật cứng người và xe. Tại Hà Nội, hàng vạn người dân đã đổ về “bao vây” các con đường quanh Hồ Hoàn Kiếm. Trong khi đó, tại Nha Trang, Khánh Hòa, điểm nhấn đêm đón năm mới 2016 là “khu phố Tây”...

Từ rất sớm, nhiều con đường xung quanh khu vực hầm vượt sông Sài Gòn trở nên quá tải vì người dân khắp nơi ùn ùn kéo về tìm chỗ thuận lợi cho việc chiêm ngưỡng pháo hoa.

dsc0177-1451569172396
dsc0155-1451569172140
Người dân đổ về trung tâm TPHCM khiến nhiều tuyến đường bị kẹt xe kéo dài
Người dân đổ về trung tâm TPHCM khiến nhiều tuyến đường bị kẹt xe kéo dài

Các tuyến đường tại trung tâm thành phố như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn Công Trứ, Phó Đức Chính, Tôn Thất Đạm… người chật như nêm. Dòng người đi bộ phải len lỏi qua “rừng” xe máy mới có thể đến được cửa hầm sông Sài Gòn.

Nhiều gia đình đã có mặt tại đây từ rất sớm, trải bạc ngồi ăn uống dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé để “xí chỗ” chờ xem pháo hoa.

Dường như ai cũng muốn tranh thủ có được 1 nơi tốt nhất để ngắm pháo hoa vào thời khắc giao thừa hoặc chọn được một nơi vui chơi, chụp ảnh cùng bạn bè, người thân.

dsc0169-1451569172549
dsc0156-1451569172276
Người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm 31/12
Người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm 31/12

Trong khi đó ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão cũng hết sức nhộn nhịp, các vị khách nước ngoài ngồi tràn lên vỉa hè cùng nhau ăn uống để chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới.

Tương tự tại khu vực sân khấu của công viên 23/9, các tiết mục biểu diễn ca nhạc đặc sắc để chào đón năm 2016 cũng thu hút rất đông người dân đến theo dõi.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong đêm 31/12 và rạng sáng 1/1/2016, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM sẽ huy động 100% quân số trực chiến tại các khu vực diễn ra chương trình bắn pháo hoa, biểu diễn văn hóa nghệ thuật nhằm điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hàng ngàn người đổ về hồ Bán Nguyệt quận 7
Hàng ngàn người đổ về hồ Bán Nguyệt quận 7
Khu phố Tây Phạm Ngũ Lão nhộn nhịp trước thềm năm mới
Khu phố Tây Phạm Ngũ Lão nhộn nhịp trước thềm năm mới
Chương trình văn nghệ chào đón năm mới 2016 tại công viên 23/9
Chương trình văn nghệ chào đón năm mới 2016 tại công viên 23/9
Xếp hàng chờ gửi xe
Xếp hàng chờ gửi xe
Nhiều tuyến đường ở trung tâm bị phong tỏa để phục vụ bắn pháo hoa chào đón năm mới
Nhiều tuyến đường ở trung tâm bị phong tỏa để phục vụ bắn pháo hoa chào đón năm mới

Tại Hà Nội, ngay từ đầu giờ tối nay (31/12), hàng vạn người dân từ các ngả đường của Thủ đô đã đổ về “bao vây” các con đường quanh Hồ Hoàn Kiếm, chờ thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại các sân khấu ngoài trời và háo hức chờ đón thời khắc giao thừa của “Tết tây” cận kề.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm có 3 sân khấu ca nhạc được dựng lên tại cửa Nhà hát Lớn, Vườn hoa Lý Thái Tổ và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để phục vụ nhân dân vui đón Tết Dương lịch. Tại khu 3 sân khấu nói trên, ngay từ sớm đã rất đông người, lực lượng an ninh khu vực đã cấm tất cả các loại xe không cho di chuyển vào khu vực này. Các điểm trông giữ xe vỉa hè luôn chật cứng, đây lại là cơ hội “vàng” để những người trông xe kiếm bộn tiền.

Phố Hàng Bài đông đúc ngay từ sớm
Phố Hàng Bài đông đúc ngay từ sớm

 

Trước cửa Nhà hát Lớn đông kín người xem ca nhạc
Trước cửa Nhà hát Lớn đông kín người xem ca nhạc

 

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016 - 14

 

Nhiều bạn trẻ háo hức chờ đón thời khắc giao thừa...
Nhiều bạn trẻ háo hức chờ đón thời khắc giao thừa...

 

Bãi xe vỉa hè phố Nguyễn Xí chật cứng phương tiện
Bãi xe vỉa hè phố Nguyễn Xí chật cứng phương tiện

 

Cấm các phương tiện vào khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm
Cấm các phương tiện vào khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm

 

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016 - 18

 

Đường Đinh Tiên Hoàng nêm chặt người
Đường Đinh Tiên Hoàng "nêm" chặt người

 

Pháo sáng được bắn lên tại sân khấu ca nhạc ở Vườn hoa Lý Thái Tổ
Pháo sáng được bắn lên tại sân khấu ca nhạc ở Vườn hoa Lý Thái Tổ

 

Sân khấu cá nhạc tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đông kín người xem
Sân khấu cá nhạc tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đông kín người xem

 

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016 - 22

 

Những em nhỏ theo người lớn đi đón Tết tây
Những em nhỏ theo người lớn đi đón "Tết tây"

 

Đường ven Hồ Hoàn Kiếm chật kín người
Đường ven Hồ Hoàn Kiếm chật kín người

 

Tháp Rùa lung linh trong ánh sáng ven hồ
Tháp Rùa lung linh trong ánh sáng ven hồ

 

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016 - 26

 

Người nước ngoài cũng nô nức xuống đường vui đón Tết
Người nước ngoài cũng nô nức xuống đường vui đón Tết

Tại Nha Trang, Khánh Hòa, điểm nhấn đêm đón năm mới 2016 là “khu phố Tây”

Chào đón năm mới 2016, thành phố biển Nha Trang tổ chức chương trình ca múa nhạc ca ngợi quê hương đất nước và tình yêu do Đoàn Ca múa nhạc (CMN) Hải Đăng biểu diễn.

 

Nha Trang rộn ràng ca múa nhạc đón năm mới 2016

 

Vào khoảng 19h30 ngày 31/12, ước tính đã có hàng ngàn người dân và du khách “đổ” về Quảng trường 2 tháng 4 (đường Trần Phú) xem chương trình. Càng về khuya, lượng người đổ về Quảng trường này càng đông.

Chương trình ca múa nhạc có chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ với các ca khúc như: Tổ quốc yêu thương, Chào việt Nam, Gọi em về Nha Trang, Cây đàn đất nước, Bến đợi, Khát khao môi hồng, Dệt tầm gai, Mùa xuân hát, Về đây Nha Trang, Huyền thoại…

 

Du khách quốc tế trên đường phố Nha Trang ra đường đón năm mới 2016 tối 31/12 - Ảnh: Viết Hảo
Du khách quốc tế trên đường phố Nha Trang ra đường đón năm mới 2016 tối 31/12 - Ảnh: Viết Hảo

 

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, nhìn chung trên các tuyến đường tại thành phố biển Nha Trang không có tình trạng giao thông ùn ứ hay ách tắc đường cục bộ. Tại các “điểm nóng” ngã ba, ngã tư được bố trí bởi một chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân làn xe, điều tiết giao thông.

 

Du khách Nga dạo phố Nha Trang chào đón năm mới 2016 - Ảnh: Viết Hảo
Du khách Nga dạo phố Nha Trang chào đón năm mới 2016 - Ảnh: Viết Hảo

 

Điểm nhấn tại Nha Trang trong đêm đón năm mới 2016 là “khu phố Tây” trên các con đường: Hùng Vương, Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Minh Khai, Biệt Thự…  Các tuyến phố này là nơi lưu trú của du khách quốc tế khi đến Nha Trang nghỉ mát, du lịch. Tối 31/12, phố Tây Nha Trang nhộn nhịp hơn mọi ngày vì du khách Nga, Trung Quốc đến Nha Trang dịp này khá đông.

 

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016 - 30
Chào đón năm mới 2016, thành phố biển Nha Trang tổ chức chương trình ca múa nhạc ca ngợi quê hương đất nước - Ảnh: Viết Hảo
Chào đón năm mới 2016, thành phố biển Nha Trang tổ chức chương trình ca múa nhạc ca ngợi quê hương đất nước - Ảnh: Viết Hảo

Tại Hội An, chiều tối 31/12, hàng ngàn du khách, đặc biệt là rất nhiều du khách nước ngoài ở lại chào đón năm mới cùng người dân phố cổ.

Thời tiết khá không thuận lợi, lúc mưa, lúc ráo nhưng vẫn có rất nhiều người dân và du khách háo hức xuống phố trong buổi chiều tối cuối cùng của năm 2015. Trong không gian lung linh ánh sáng, sắc màu của nến và đèn lồng của những hàng quán dọc theo trung tâm phố cổ, nhiều du khách chờ đón năm mới trong không khí vui nhộn với bản nhạc “Happy new year” ở khắp các đường phố. Lễ Tết Dương lịch 2016 đặc biệt hơn với những du khách phương Tây. Nhiều nhóm khách đi cùng nhau hay vừa mới quen nhau ở Hội An đã cùng cụng ly chúc mừng năm mới ở phố cổ, và trải nghiệm một đêm giao thừa nhiều cảm xúc ở Hội An.

 

Du khách nước ngoài hào hứng đón giao thừa Tết Tây ở Hội An
Du khách nước ngoài hào hứng đón giao thừa Tết Tây ở Hội An

 

Thời tiết lúc mưa, lúc ráo,nhưng người dân và du khách vẫn náo nức ra phố
Thời tiết lúc mưa, lúc ráo,nhưng người dân và du khách vẫn náo nức ra phố

 

Không khí chào đón năm mới 2016 ở phố cổ Hội An
Không khí chào đón năm mới 2016 ở phố cổ Hội An

 

Ghi hình kỷ niệm với đèn lồng phố cổ
Ghi hình kỷ niệm với đèn lồng phố cổ

 

Robinson, du khách đến từ Úc cùng nhóm bạn đón năm mới 2016 ở Hội An chia sẻ: “Tôi đến từ nước Úc. Tôi đã sớm có kế hoạch đến Hội An và đây là lần đầu tiên tôi chào đón năm mới ở đây. Thành phố thật đẹp và tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi chào đón năm mới sắp đến”

Trong đêm giao thừa chào đón năm mới 2016, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An tổ chức dạ hội với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc  phục vụ người dân và du khách, đặc biệt là màn khiêu vũ đường phố sau khi những giây cuối cùng của năm cũ 2015 vừa dứt.

Taị Thanh Hóa, mặc dù thời tiết khô ráo nhưng lại giá rét nên thay vì ra đường chào đón năm mới 2016, nhiều người chọn cách ở nhà vui vầy bên gia đình. Một số địa điểm trên địa bàn thanh phố Thanh Hóa có tổ chức chương trình văn nghệ chào đón năm mới 2016 nhưng cũng rất ít người tham gia.

Trên khắp các tuyến phố Thanh Hóa những ngày qua đã được trang hoàng để chào đón năm 2016. Năm nay, nhiều đường phố xứ Thanh càng rực rỡ hơn khi địa phương này đăng cai Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa. Tuy nhiên, do thời tiết giá rét nên không khí chào đón năm mới 2016 tại Thanh Hóa không có chương trình gì đặc biệt.

Đường phố Thanh Hóa được trang hoàng lộng lẫy
Đường phố Thanh Hóa được trang hoàng lộng lẫy

Tại những khu vui chơi như Quảng trường Lam Sơn, khu vực Tượng đài Lê Lợi, các công viên Hội An, Thanh Quảng…rất ít người ghé qua. Tình hình giao thông trên các tuyến phố không có đột biến.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bắt đầu từ khoảng 22h, đường phố Thanh Hóa đã bắt đầu thưa người và phương tiện qua lại. Tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa là khu vui chơi lớn nhất thành phố Thanh Hóa cũng bình lặng như những ngày thường, chỉ lác đác những quán nước chè, điểm tô tượng…

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016 - 37
Các khu vui chơi giải trí lớn tại thành phố Thanh Hóa cũng bình lặng như ngày thường
Các khu vui chơi giải trí lớn tại thành phố Thanh Hóa cũng bình lặng như ngày thường

Anh Nguyễn Văn Nam, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: “Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Dương lịch, cũng muốn ra đường đi chơi cho có không khí tý nhưng trời rét thế này đâm ra ngại đi. Với lại, năm nay Tết ta và Tết tây cách nhau xa quá nên mình thấy không có không khí lắm, thôi đành ở nhà xem trên ti vi thôi”.

Không khí chào đón năm mới 2016

Đình Thảo - Nguyễn Dương - Viết Hảo - Khánh Hiền - Duy Tuyên

Nô nức xuống đường đón chào năm mới 2016 - 39