1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Nổ lựu đạn trong buổi diễn tập dân quân, 8 người bị thương

(Dân trí) - Chiều ngày 9/4, một nhóm dân quân tự vệ xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang thu gom vũ khí rời thao trường thì bất ngờ có tiếng nổ lớn vang lên; 8 người bị thương sau đó.

Vụ nổ xảy ra vào chiều 9/4, tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Trong số 8 người bị thương có 5 người bị thương nặng, 1 người đang trong tình trạng rất nguy kịch.
 
Hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa để phục vụ điều tra (Ảnh: Hải Nguyễn)
Hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa để phục vụ điều tra (Ảnh: Hải Nguyễn)
Theo nguồn tin của Dân trí, vào chiều ngày 9/4, xã Thanh Mỹ tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, trong đó có bài tập ném lựu đạn (lựu đạn giả). Đến khoảng 15h30’, khi mọi người thu gom vũ khí rời thao trường thì bất ngờ có tiếng nổ lớn vang lên chát chúa.
 
5 người bị thương nặng được cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Trong đó, bệnh nhân Chu Văn Bình (23 tuổi, trú tại xã Thanh Mỹ) bị viêm phúc mạc do thủng ruột, ngực có dị vật (mảnh kim khí) gây dập nát đại tràng ngang, rách mạch đại tràng, tụ máu sau phúc mạc; đã được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Đến sáng nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên vẫn còn một mảnh kim khí nằm ở buồng phổi, ngay sát buồng tim phải.

“Hiện tại tình trạng bệnh nhân Chu Văn Bình đã ổn, tuy nhiên về lâu dài thì không thể nói trước được. Với mảnh kim khí nằm trong phổi chưa biết nên xử lý thế nào bởi nếu phẫu thuật lấy ra sẽ gây tổn thương một vùng xung quanh”, bác sĩ Lê Anh Xuân - Phó Khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết.

Nạn nhân Chu Văn Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam)
Nạn nhân Chu Văn Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam)
 
Các bệnh nhân bị thương nặng còn lại gồm anh Thái Bá Tưởng (SN 1977), chị Phạm Thị Oanh (SN 1992), anh Hoàng Văn Thông (SN 1983) và anh Nguyễn Đình Minh (SN 1987), đều là dân quân tự vệ xã Thanh Mỹ, nhập viện trong tình trạng bị đa vết thương phần mềm đo mảnh kim khí từ quả lựu đạn phát nổ, bị tụ máu mô não, vỡ xương thái dương, thái dương có hình ảnh kim khí và có dị vật phần mềm quanh hộp sọ… Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, vào lúc 2h sáng ngày 10/4, 4 bệnh nhân này đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
 
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan Công an huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Thông tin ban đầu, vụ nổ trên có thể do có một quả lựu đạn thật bị lẫn vào lô lựu đạn giả chuyên dùng để tập luyện.
 
Sáng ngày 10/4, ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ - từ chối cung cấp thông tin cho báo chí nhưng vẫn xác nhận về số người bị thương trong vụ nổ nói trên.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Lộc - Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - thì cho biết, ngay chiều hôm qua Tỉnh đội đã nhận được báo cáo sự việc từ Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân đồng thời báo cáo sự việc với Bộ Quốc phòng. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. 

Nguyễn Duy - Doãn Hòa - Hoàng Lam