Hải Phòng:

Nổ cây xăng cũ, 2 người thương vong

(Dân trí) - Trong khi 2 người đang tiến hành tháo dỡ cây xăng cũ để thu sắt vụn, cây xăng bất ngờ phát nổ khiến một người chết, một người bị thương.


Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ khi đang được tháo dỡ (ảnh minh họa)

Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ khi đang được tháo dỡ (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa nay (19/3), hai người thu mua sắt vụn trong khi đang dùng máy khò để tháo dỡ cây xăng cũ tại khu vực cửa hàng xăng dầu đã dừng hoạt động thì cây xăng bất ngờ phát nổ.

Hậu quả một người trọng thương, người còn lại ngất tại chỗ. Ngay lập tức, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương cùng công an huyện Tiên Lãng đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết cây xăng phát nổ do anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1983, ở xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) làm chủ, nay đã dừng hoạt động. Theo người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ nổ, cây xăng trên đã dừng hoạt động từ lâu và đang được chủ sử dụng làm cơ sở mua bán sắt vụn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được nhận định có thể là do trong bể chứa xăng còn tồn lại một lượng khí hoặc chất lỏng dễ gây cháy, khi 2 nạn nhân dùng máy khò đã gây nổ, cháy.

Nguồn tin từ bệnh viện cho biết, vào lúc hơn 12h cùng ngày (19/3), nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ đã tử vong. Nạn nhân còn lại đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

An Nhiên