Lâm Đồng:

Nín thở xem công binh di dời, hủy nổ quả bom “khủng”

(Dân trí) - Ngày 5/10, cơ quan quân sự TP Đà Lạt phối hợp cùng Ban quân khí Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức di dời, hủy nổ thành công quả bom “khủng” và cực kỳ nguy hiểm trong khu dân cư.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tại đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để tiến hành di dời quả bom đến nơi tiêu hủy.

Lực lượng công binh đang cẩn trọng đào vét quanh vị trí quả bom
Lực lượng công binh đang cẩn trọng đào vét quanh vị trí quả bom

Để đảm bảo an toàn, quanh khu vực này đã được cơ quan chức năng phong tỏa. Lực lượng công binh đã thận trọng đào vét rộng vị trí đất phát hiện quả bom, dùng dây dù chuyên dụng di chuyển quả bom, đưa lên khỏi mặt đất. Sau đó, quả bom được đưa lên xe di dời vào một cánh rừng tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) để hủy nổ.

Di dời quả bom khủng ra khỏi khu dân cư
Di dời quả bom "khủng" ra khỏi khu dân cư

Quả bom có trọng lượng khoảng 340 kg, chiều dài 1,18 m, đường kính 40 cm. Bán kính sát thương có thể từ 500-700 m. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là quả bom có sức công phá lớn, mọi công đoạn tháo gỡ, di dời, kích nổ phải được tiến hành thận trọng.

Qủa bom khủng đã được đưa đến vị trí an toàn để tiến hành hủy nổ
Qủa bom 'khủng" đã được đưa đến vị trí an toàn để tiến hành hủy nổ

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Chín (đường Ngô Quyền, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thi công xây nhà. Quá trình đào móng, chiếc máy múc đã đào trúng bộ phận cánh quạt của quả bom ở độ sâu khoảng 2m, cách trục đường giao thông khoảng 2m.

Nín thở xem công binh di dời, hủy nổ quả bom “khủng” - 4

Lực lực chức năng tiến hành đào hố chôn và cho kích nổ quả bom
Lực lực chức năng tiến hành đào hố chôn và cho kích nổ quả bom

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt dưới sự hỗ trợ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm và phong tỏa hiện trường, để tìm hướng di dời quả bom đảm bảo an toàn trong khu dân cư.

Ngọc Hà