Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Nồng nặc mùi phân chuột, ẩm mốc, nhếch nhác, chật chội, xập xệ... là thực trạng đang diễn ra tại những khu nhà ở tập thể xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 1

Nhiều năm qua, hàng chục khu nhà tập thể chờ sập vẫn còn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhếch nhác, chật chội, ẩm thấp… là tình trạng chung tại các khu nhà này. Hầu hết các nhà tập thể cũ đều ở khu vực trung tâm, trên những tuyến phố đông đúc ở quận Hải Châu và Thanh Khê. Nhiều hộ dân đã rời đi, những hộ còn lại chủ yếu là người già, người đau yếu.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 2

Chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động những hộ còn lại di dời, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Một số hộ đã có nhà ở nơi khác vẫn muốn giữ lại nhà tập thể cũ để cho thuê.

Những khu tập thể xuống cấp ở trung tâm TP Đà Nẵng

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 3

Ghi nhận của phóng viên tại khu tập thể số 35 Hoàng Diệu, 22 Lý Thái Tổ… Nơi đây đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cầu thang dẫn lên tầng ngập ngụa trong đồ cũ và rác... Dù ban ngày nhưng lối đi vẫn tối om.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 4

Tường, trần nhà… lâu ngày không được sửa chữa đã xuất hiện vết nứt kéo dài, rơi vỡ lộ cả lõi sắt.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 5

Nước sinh hoạt được người dân xả thẳng ra hệ thống thoát nước đang bị hư hỏng. Vì vậy nước bẩn cùng thức ăn thừa ứ đọng bốc mùi hôi thối.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 6

Ông Lê Quang Bình (63 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) là hộ dân sống ở khu tập thể 22 Lý Thái Tổ cho hay, khoảng 10 năm trở lại đây, khu nhà này đã xuống cấp nặng khiến ông không yên tâm sinh sống, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 7

"Tôi đã ở khu nhà này được 30 năm rồi, khi xưa có 7 hộ, nhưng giờ chỉ còn 2 thôi. Lúc trước tôi ở tầng 3, nhưng sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên đã chuyển xuống tầng trệt. Chúng tôi mong sao sớm được di dời để ổn định cuộc sống", ông Bình bộc bạch.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 8

Bà Nguyễn Thị Mai (68 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu) là hộ dân sống ở khu tập thể 35 Hoàng Diệu cho hay, trần và tường khu nhà ẩm thấp, bong tróc. Mùa mưa thì dột, mùa nắng rất nóng không thể ở được.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 9

Mới đây UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước thực hiện trong năm 2022-2023. Theo thống kê mức độ nguy hiểm kết cấu nhà cho thấy, có 2 khu mức độ nguy hiểm cấp D, 14 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp C và 1 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 10

Theo kế hoạch, khu nhà tập thể số 5 Nguyễn Thái Học sẽ được giải tỏa trong quý 2/2022, khu tập thể số 50-52 Lê Lai (2 khu này thuộc cấp D) giải tỏa trong tháng 8/2022, với 11 hộ được di dời.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 11

Các khu tập thể cấp C sẽ hoàn thành giải tỏa trong năm 2022, với tổng 84 hộ di dời. Trong đó, 2 khu tập thể 48 Lý Thái Tổ và 110 Lý Thái Tổ thực hiện giải tỏa trong quý 2/2022. Khu tập thể cấp B 25 Hùng Vương thực hiện giải tỏa trong năm 2023, di dời 10 hộ.

Những khu nhà tập thể chờ sập ở Đà Nẵng - 12

UBND TP Đà Nẵng sẽ giao Sở Xây dựng tổng hợp tình hình di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo kế hoạch. Nhà tập thể cũ sẽ được tháo dỡ để tránh nguy cơ sụp đổ và bàn giao cho Trung tâm Quỹ đất để phục vụ quy hoạch chung của thành phố.