Những công trình làm thay đổi bộ mặt TPHCM

(Dân trí) - Đại lộ Đông Tây với điểm nhấn là hầm sông Sài Gòn, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị nghè và phố đi bộ Nguyễn Huệ là những công trình giao thông tiêu biểu trong mấy mươi năm phát triển của TPHCM.

Những công trình làm thay đổi bộ mặt TPHCM.

 

Hầm sông Sài Gòn

ct1-1440948391835
Hầm sông Sài Gòn (trước đây là hầm Thủ Thiêm) là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án đại lộ Đông Tây. Công trình này được xem là có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á, với chiều dài 1,49 km, cao 9m. Mặt cắt ngang hầm rộng 33 m bao hai hướng lưu thông xe với 3 làn xe mỗi bên. Tốc độ thiết kế là 60 km./h
ct2-1440948391896
Khởi công từ tháng 2/2005, tháng 11/2011, hầm sông Sài Gòn được khánh thành, với tổng mức đầu tư là 2.083 tỷ đồng. Tuổi thọ của hầm sông Sài Gòn là 100 năm. Hầm sông Sài Gòn giúp nối thông toàn tuyến đại lộ Đông Tây, giúp rút ngắn thời gian đi lại của người dân thành phố, giảm ùn tắc giao thông. Đây là cửa ngõ đi vào khu đô thị mới Thủ Thiêm – trung tâm tài chính, thương mại của TPHCM trong tương lai.
ct3-1440948391975
Khi đường nối đại lộ Đông Tây với cao tốc TPHCM – Trung Lương được hoàn thành thì miền Tây Nam bộ, TPHCM và miền Đông Nam bộ được kết nối liền mạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, toàn khu vực này sẽ kết nối với sân bay quốc tế Long Thành sau khi dự án này hoàn thành.

 

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD)

ct4-1440949844336
Đường cao tốc HLD là tuyến đường bộ cao tốc nằm trong tuyến đường bộ cao tốc phía Đông thuộc quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam từ TPHCM nối quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và quốc lộ 1A.
ct6-1440949844628
Được khởi công từ năm 2009 với tổng số vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, dự án đường cao tốc HLD dài 55 km đi qua địa phận TPHCM và Đồng Nai chính thức khánh thành đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 8/2/2015.
ct5-1440949844401
Trước đây, từ TPHCM đi Ngã ba Dầu Giây (quốc lộ 1A) theo lộ trình cũ dài 70km, mất 3 giờ đồng hồ do thường xuyên ùn tắc giao thông. Với cao tốc HLD, lộ trình rút ngắn được 20km và thời gian lưu thông chỉ còn 1 giờ. TPHCM đi Vũng Tàu dài khoảng 120km và mất khoảng 2,5 giờ, còn đi đường cao tốc chỉ dài khoảng 95km và mất 1 giờ 20 phút.

 

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

ct7-1440948643003
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có chiều dài gần 9 km (đi qua các quận 1, 3, Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh), từng được mệnh danh là dòng kênh đen do ô nhiễm. Từ năm 1993, TPHCM bắt đầu giải tỏa hàng ngàn hộ dân sống ven kênh và xây dựng hai con đường nhỏ ven kênh mang tên Trường Sa – Hoàng Sa.
ct8-1440948643066
Đến năm 2003, TPHCM khởi động dự án Vệ sinh môi trường TPHCM lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè với tổng vốn đầu tư 317 triệu USD với các hạng mục như: lắp đặt tuyến cống bao chạy dọc ven kênh để đưa nước thải về nhà máy xử lý (kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chỉ tiếp nhận nước mưa và nước sông Sài Gòn chảy vào để giúp nước kênh xanh trở lại), lắp đặt 70km cống thoát nước để giải tỏa áp lực nước mưa và nước thải sinh hoạt trong lưu vực đổ về kênh,…
ct9-1440948643123
Đến ngày 18/8/2012, dự án Vệ sinh môi trường TPHCM lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã chính thức hoàn thành, dòng kênh bẩn nhất TP đã được cải tạo thành dòng kênh xanh mát, hai con đường Hoàng Sa – Trường Sa ven kênh đã trở thành hai con đường đẹp nhất nhì TP.

 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

ct10-1440949844538
Sau 7 tháng thi công với tổng kinh phí hơn 430 tỷ đồng, cuối tháng 4/2015, phố đi bộ Nguyễn Huệ đưa vào vận hành. Phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu từ UBND TP đến công viên Bến Bạch Đằng, chiều rộng 64m, dài 670m. Khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đánh giá là điểm nhấn nghệ thuật của khu vực trung tâm thành phố.
ct12-1440949844480

Hai bên dọc khu phố đi bộ được bố trí hàng trăm cây Lộc vừng, Giáng hương để tăng cường bóng mát. Khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được trồng nhiều sứ, dầu. Ngoài ra, còn có hơn 100 bồn hoa di động, 160 bộ bộ ghế gỗ đặt khắp khu phố. Khu vực này đã phủ sóng wifi miễn phí từ tháng 7/2015.

ct11-1440949844440
Trong tương lai gần, phố đi bộ Nguyễn Huệ được  bố trí nhiều trạm thông tin, cung cấp các địa điểm tham quan, du lịch, trung tâm mua sắm,… Đồng thời, TPHCM sẽ có quy chế quản lý đối với phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình khai thác du lịch, tổ chức sự kiện văn hóa.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn

xahoi-35187