1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều thầy thuốc rởm Trung Quốc đang hành nghề tại VN

Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang cho biết, trong đợt kiểm tra vừa qua, thanh tra y tế đã phát hiện một người Trung Quốc chỉ học qua trung y nhưng sử dụng học hàm giáo sư để chữa bệnh tại VN.

Phát biểu tại hội thảo góp ý cho thông tư hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân tổ chức ngày 21/3 tại Hà Nội, ông Quang cũng nói rằng có nhiều thầy thuốc người Trung Quốc đang làm việc tại VN sử dụng bằng giả.

 

Theo ông, thời gian tới đây, các thầy thuốc nước ngoài vào làm việc tại VN sẽ phải đăng ký hành nghề ở sở y tế địa phương (thay vì đăng ký tại Bộ Y tế như trước đây), những trường hợp nghi ngờ về bằng cấp đều phải gửi lên Bộ Y tế để xác minh. Thầy thuốc nước ngoài khám bệnh tại VN nếu không thành thạo tiếng Việt phải có phiên dịch cho bệnh nhân và đơn thuốc buộc phải viết bằng tiếng Việt, thay cho tình trạng tùy tiện viết bằng đủ thứ tiếng như hiện nay.         

 

Theo L.Anh

Tuổi Trẻ