Quảng Ngãi:

Nhiều tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, một số tàu cá Quảng Ngãi bị sóng biển đánh chìm tàu và hư hỏng nặng do biển động cấp mạnh ở vùng biển Hoàng Sa.

Điển hình như trường hợp tàu cá QNg 90352-TS của ngư dân Nguyễn Hữu Quang bị sóng đánh gây chìm tại khu vực cách đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 10 hải lý vào rạng sáng ngày 25/2.

Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bị nạn ở ngư trường Hoàng Sa do biển động mạnh.
Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bị nạn ở ngư trường Hoàng Sa do biển động mạnh.

Qua thông tin cầu cứu bằng I-com, tàu cá QNg 90457-TS của ông Đỗ Hy đang hoạt động gần đó đã đến ứng cứu kịp thời, giúp 12 ngư dân thoát chết. Sau đó, nhờ tàu cá QNg 90352-TS của ông Phạm Tú Quých (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) đưa 6 ngư dân về cập cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn) vào chiều ngày 27/2. Riêng 6 ngư dân còn lại trên tàu ông Đỗ Hy sẽ trở về đất liền vào ngày 28/2 tới.

Ngoài ra, biển động cấp 8 cũng đánh gãy chân vịt tàu cá QNg 90104-TS của ngư dân Dương Văn Nam (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) khi đang hành nghề lưới chuồn ở vùng biển Hoàng Sa. Hiện các cơ quan chức năng đang giữ liên lạc, thông báo đến các tàu cá gần khu vực này hỗ trợ tàu QNg 90104-TS đang trôi tự do trên biển.

Hồng Long

Nhiều tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa - 2