1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều phụ nữ Cần Thơ bị lừa bán

(Dân trí) - Trong năm 2008, hai địa bàn trọng điểm về buôn bán phụ nữ ở Cần Thơ là phường Tân Lộc và phường Thới An. Đặc biệt, có 225 phụ nữ lên TPHCM để được người Hàn Quốc, Đài Loan “chọn vợ”.

Tại hội nghị tổng kết chương trình phòng chống tội phạm năm 2008 tổ chức hôm qua, Đại tá Lê Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Năm 2008, tội phạm về hình sự xảy ra 324 vụ (giảm 7 vụ so với năm 2007); trong đó trọng án xảy ra 47 vụ (giảm 23 vụ). Đã điều tra làm rõ 298 vụ, bắt 493 tên tội phạm.

Riêng về tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, Công an TP Cần Thơ nhận định loại tội phạm này khá phức tạp, thủ đoạn tinh vi như lợi dụng những phụ nữ, trẻ em vùng sâu, vùng xa có trình độ học vấn thấp, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, dụ dỗ ra nước ngoài lao động lương cao, du lịch hoặc kết hôn rồi bán vào các động mại dâm…

Năm 2008 Cần Thơ có 1 vụ với 5 đối tượng liên qua đến hoạt động buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, có 20 người bị lừa bán qua Malaysia, đã đưa trở về 17 người, 3 người vẫn còn ở nước bạn.

Công an Cần Thơ cũng xác định 2 địa bàn trọng điểm về buôn bán phụ nữ là phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt) và phường Thới An (quận Ô Môn). Đặc biệt, có 225 phụ nữ (chủ yếu là quận Thốt Nốt) lên TPHCM để được người Hàn Quốc, Đài Loan “chọn vợ”.

Công an Cần Thơ đánh giá, nguyên nhân các loại án, tội phạm vẫn còn xảy ra là do công tác tuyên truyền, vận động chưa linh hoạt, chưa sáng tạo. Thậm chí có lúc còn buông lơi công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chưa làm tốt công tác quản lý các đối tượng ma túy, tù tha, đặc xá… dẫn đến các loại án này chiếm tỷ lệ cao.

Qua những kết quả và những hạn chế trên, UBND TP Cần Thơ cũng đã ra chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, yêu cầu các Sở, ban ngành phối hợp với chính quyền địa phương các quận, huyện có kế hoạch trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Huỳnh Hải