TPHCM:

Nhiều phụ huynh tìm cách đối phó với cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Thấy lực lượng CSGT chốt chặn kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm (MBH) phía trước, nhiều phụ huynh đã đối phó bằng cách rẽ vào các con hẻm, quay đầu xe, xuống dắt xe...


Từ 10/4, Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện. Sau ngày này, việc xử phạt các vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em sẽ nằm trong kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông.

Nhiều phụ huynh quên đội MBH cho trẻ trong chiều 10/4
Nhiều phụ huynh quên đội MBH cho trẻ trong chiều 10/4
Nhiều phụ huynh "quên" đội MBH cho trẻ trong chiều 10/4

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ 16h chiều 10/4, lực lượng CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) công an TPHCM đã ra quân kiểm tra việc chấp hành đội MBH khi tham gia giao thông.

Mặc dù đã được tuyên truyền từ trước đó rất lâu, nhưng trong ngày đầu tiên ra quân xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, rất nhiều phụ huynh vẫn vi phạm và vi phạm rất phổ biến.

Cụ thể tại trường tiểu học Hàm Tử đường Võ Văn Kiệt (phường 1, quận 5), theo ghi nhận của chúng tôi, có rất nhiều trường hợp phụ huynh chở con nhưng không đội MBH, chở 3, chở 4 và thậm chí là chở 5 cũng không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, khi thấy bóng dáng của CSGT, nhiều phụ huynh đã chạy xe vào những con hẻm gần đó để trốn tránh, cũng như quay đầu xe, xuống xe dẫn bộ ….

Chỉ trong khoảng 30’ chiều 10/4, chúng tôi ghi nhận có gần 20 trường hợp phụ huynh “quên” đội MBH cho trẻ bị lực lượng CSGT chốt chặn ở đây kiểm tra, xử phạt.

Đáng nói là nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt trong chiều 10/4 đều đưa ra lý do là không biết quy định đội MBH hoặc quên…

Một trường hợp phụ huynh không đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông bị thổi phạt
Một trường hợp phụ huynh không đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông bị thổi phạt

Trước đó từ ngày 6 - 9/4, Phòng PC67 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, trường học, ban ngành, đoàn thể tổ chức 64 đợt tuyên truyền cho 6 cơ quan, 58 trường học với 52.643 người tham dự về những quy định liên quan đến đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, những nguy cơ sẽ xảy ra đối với trẻ em khi không được đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng; hướng dẫn cho người dân cách nhận biết mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và tác dụng của việc đội mũ chất lượng, để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, nhằm phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em.

Trung tá Hà Văn Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng PC67 cho biết: Từ ngày 11/4 trở đi, việc kiểm tra đội BMH cho trẻ trên 6 tuổi sẽ nằm trong kế hoạch tuần tra kiểm soát của lực lượng.

Ngoài ra, Phòng PC67 còn phối hợp với ngành giáo dục, nhà trường tổ chức phê bình học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và ghi nhận những trường hợp học sinh vi phạm báo về địa phương mời gia đình, phụ huynh có học sinh vi phạm để nhắc nhở; gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để nhà trường tiếp tục có biện pháp nhắc nhở đối với học sinh.

Theo thống kế của Phòng PC67, trong ngày đầu ra quân triển khai xử phạt, lực lượng CSGT thành phố đã tiến hành kiểm tra và xử lý 126 trường hợp vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Theo điểm k, khoản 3, điều 6 và điểm đ, khoản 4, điều 8, Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt 100  – 200 ngàn đồng khi chở người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại:

Hình ảnh phụ huynh không đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông vẫn còn rất phổ biến
Hình ảnh phụ huynh không đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông vẫn còn rất phổ biến
Hình ảnh phụ huynh không đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông vẫn còn rất phổ biến
Một trường hợp bị thổi phạt
Một trường hợp bị thổi phạt
Trường hợp này đội mũ nhưng không cài quai khi tham giao thông cũng bị xử lý
Trường hợp này đội mũ nhưng không cài quai khi tham giao thông cũng bị xử lý
Rất nhiều trường hợp trốn tránh bằng cách chạy vào những con hẻm gần đó

Rất nhiều trường hợp trốn tránh bằng cách chạy vào những con hẻm gần đó
Rất nhiều trường hợp trốn tránh bằng cách chạy vào những con hẻm gần đó
Rất nhiều trường hợp trốn tránh bằng cách chạy vào những con hẻm gần đó
Rất nhiều trường hợp trốn tránh bằng cách chạy vào những con hẻm gần đó
Hay quay đầu xe
Hay quay đầu xe
...Dắt xe
...Dắt xe
Ngoài ra vẫn có nhiều trường hợp phụ huynh chấp hành rất tốt
Ngoài ra vẫn có nhiều trường hợp phụ huynh chấp hành rất tốt
Trường hợp này chở đến 5 cháu và đều không đội MBH
Trường hợp này chở đến 5 cháu và đều không đội MBH
Cả bố và con đều không đội MBH
Cả bố và con đều không đội MBH
Cả bố và con đều không đội MBH
Rất nhiều phụ huynh thấy CSGT xử phạt phía trước nên không dám lưu thông mà dừng trên đường khiến đoạn đường Võ Văn Kiệt bị ùn xe kéo dài.

Đình Thảo