1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều loại chim quý hiếm xuất hiện ở vườn chim Bạc Liêu

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu, hơn một tháng qua, cùng với các loài chim cò thường xuyên xuất hiện đã có nhiều loại chim, cò quý hiếm về trú ngụ ở vườn chim Bạc Liêu.

Nhiều loại chim quý hiếm xuất hiện ở vườn chim Bạc Liêu - 1
Nhiều loài chim cò quý hiếm về chung sống ở Vườn chim Bạc Liêu.
 
Đó là các loài chim quý hiếm như Điên điển, chim Sen, cò Lạo Ấn Độ, cò đuôi cụt bụng đỏ, cò sả hung. Đặc biệt, loài chim bồ nông chân xám cũng xuất hiện khoảng vài chục con. Mỗi con bồ nông nặng khoảng 3 kg, cánh dang rộng gần 2 mét.

Vườn chim Bạc Liêu (thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) có diện tích rộng trên 280 ha, trong đó vùng đệm rộng 130 ha. Quần thể chim, cò hoang dã có 79 loài, với khoảng 60.000 cá thể cứ trú thường xuyên. Trong đó, có 23 loài chim nước, 3 loài chim quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam như Giang sen, đuôi cụt bụng đỏ và sả hung.

Ngoài ra còn có thảm thực vật thuộc 14 quần thể thực vật khác nhau, gồm 181 loài thực vật bậc cao thuộc 145 chi của 60 họ gồm 5 loài khuyết thực vật, 125 loài song tử diệp và 50 loài đơn tử diệp.

Vườn chim Bạc Liêu là địa chỉ du lịch hấp dẫn và quần thể đa dạng sinh học tại Bạc Liêu.

Huyền Trang