1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Nhiều công an “phớt lờ” mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Sau khi đăng tin phản ánh về việc một số chiến sĩ công an, CSGT “vô tư” đi xe máy không đội MBH, <i>Dân trí</i> tiếp tục nhận được nhiều góp ý từ dư luận với nội dung tương tự.

Ở bức ảnh trên, hai chiến sĩ công an đi xe máy BKS 29F9-0473 điềm nhiên không đội mũ bảo hiểm, vô tư trò chuyện bất chấp bức xúc của những người dân gần đó (Ảnh chụp lúc 9 giờ sáng ngày 8/1/2008, trên đường Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Nhiều công an “phớt lờ” mũ bảo hiểm - 1

Trong ảnh là hai chiến sĩ CSGT đang đi trên chiếc xe máy BKS 31-417-X3 phóng như bay trên Quốc lộ 5 (Ảnh chụp lúc 9 giờ 20 phút ngày 5/1/2008, đoạn chạy qua quận Long Biên - Hà Nội; do độc giả Vũ Văn Tiến cung cấp)

Nhiều công an “phớt lờ” mũ bảo hiểm - 2

Chiếc sĩ công an đi xe máy BKS 29S5-0267 trên đoạn đường từ cầu vượt ngã tư Vọng đến ngã tư Bạch Mai - Đại Cồ Việt, đội mũ vải khi đi xe máy, trong khi mọi người dân đều đội MBH. (Ảnh do cộng tác viên cung cấp)

Nhiều công an “phớt lờ” mũ bảo hiểm - 3

Người công an đi chiếc xe BKS 29R9-9325 này đội mũ vải đi xe từ đường Lương Văn Can rẽ sang Hàng Quạt. (Ảnh chụp ngày 24/12/2007 - Phúc Hưng)

Nhiều công an “phớt lờ” mũ bảo hiểm - 4

Một người mang sắc phục công an có đội MBH nhưng đi xe không gương và không... biển số. (Ảnh do độc giả cung cấp)

Nhiều công an “phớt lờ” mũ bảo hiểm - 5

Người CSTG này ngang nhiên đi lại giữa ngã tư Maximax (TP Vinh, Nghệ An) mà không đội MBH. (Ảnh: Xuân Hồng)

Nhiều công an “phớt lờ” mũ bảo hiểm - 6

Chiến sĩ công an ngồi sau xe máy, đội mũ vải, đi từ phố Trần Phú đến nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội. (Ảnh do CTV cung cấp)

Chúng tôi mang những bức ảnh này tới trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ông Nhanh khẳng định: “Quan điểm của tôi là kiên quyết xử lý nghiêm, đến cùng với những cá nhân vi phạm việc không đội MBH khi đi trên đường. Ngay lúc này, tôi sẽ giao phòng công tác chính trị tiến hành điều tra, xử lý; có công văn trả lời báo và các độc giả Dân trí trong thời gian sớm nhất. Với tư cách là Giám đốc Công an TP Hà Nội, tôi xin tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân”.

Ngay sau đó, Thiếu tướng yêu cầu các ông Vũ Hiền - Trưởng Phòng Tổ chức và ông Đinh Xuân Bình - Trưởng Phòng Công tác chính trị - Công an TP Hà Nội lên dự họp khẩn và nêu rõ 2 vấn đề then chốt.

Thứ nhất: Giao toàn bộ tư liệu ảnh do nhân dân cung cấp cho Phòng Công tác chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ. Các đơn vị này có trách nhiệm kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm theo đúng quy định của ngành. Thứ hai, giao Phòng Công tác chính trị có trách nhiệm trả lời báo và gửi lời cảm ơn độc giả trong thời gian sớm nhất.

Cũng về vấn đề này, Thượng tá Trần Sơn - Phó Phòng Hướng dẫn luật và điều tra xử lý vi phạm - Cục C26 - Bộ Công an khẳng định: Nghị quyết 32 của Chính phủ quy định người điều khiển ngồi trên xe mô tô gắn máy phải đội MBH trên mọi tuyến đường từ ngày 15/12/2007. Đã là Nghị quyết của Chính phủ thì mọi công dân đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Đối với cán bộ công chức thì lại càng phải có trách nhiệm gương mẫu hơn.

Từ ngày 15/12 trở lại đây, cơ quan ông đã nhận được thông tin về việc cán bộ, chiến sĩ công an ra đường đội đầu trần chưa?

Cho đến bây giờ chúng tôi chưa có thông tin nào về những trường hợp như thế này.

Vậy khi nhận thông tin mà báo chí phản ánh hoặc qua các nguồn khác, các ông xử lý ra sao?

Đường dây nóng của Cục CSGT: 06 942608

 

Đường dây nóng Sở Công an Hà Nội: 04 9696777

Trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quy chế dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT của lực lượng công an. Tất cả các việc làm hoặc các bộ phận đều được công khai để người dân biết, giám sát, kiểm tra. Bộ Công an, Tổng cục CS Cục CSGT đường bộ - đường sắt đều có đường dây nóng để bất cứ người dân nào cũng có thể phản ánh tình trạng giao thông và các vấn đề có liên quan. Đề nghị người dân khi phản ánh thông tin cần cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ liên lạc, thời gian địa điểm sự việc cụ thể để tiện cho việc kiểm tra, khen thưởng, đôn đốc xử lý theo đúng quy định của ngành.

Nếu những việc thuộc thẩm quyền giám đốc công an địa phương thì Cục hoặc Tổng Cục Cảnh sát sẽ có văn bản thông báo cho các nơi này, có kiểm tra, xác minh. Nếu thuộc thẩm quyền của Cục, thì Cục sẽ kiểm tra xác minh. Tất cả mọi trường hợp, sau khi kiểm tra xong nếu đúng là có vi phạm thì đều được xử lý theo đúng quy định của ngành.

Bất kỳ vi phạm nào của cán bộ công chức cũng đều cần được phản ánh để cơ quan kịp thời biểu dương hoặc xử lý nếu có sai phạm. Hiện tôi chưa nhận được trường hợp cụ thể nào, nếu có thời gian, ảnh đề nghị bạn cung cấp cho mình.

Xử lý cụ thể thế nào với những trường hợp như thế này, thưa ông?

Có nhiều trường hợp cụ thể khác nhau, nếu không đội MBH thì bị phạt từ 100 - 200 ngàn đồng. Là một cảnh sát, ít nhất cũng phải xem xét danh hiệu thi đua của anh, trong pháp lệnh công chức hoặc trong quy định của ngành, bản thân cán bộ chiến sĩ nào có vi phạm về trật tự ATGT có thể đưa nội dung này vào việc bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân. Bộ Công an cũng có quy định trách nhiệm liên đới của người đứng đầu đơn vị nếu cán bộ cấp dưới có sai phạm.

Phúc Hưng