1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nhiều bài phản ánh gay gắt nhưng mang cái tâm của người làm báo"

(Dân trí) - “Có những bài phản ánh khá gay gắt nhưng trong đó cái tâm trong sáng, tính chân thật của những người làm báo chân chính vì sự phát triển ngày một tốt đẹp hơn của thành phố”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí chiều 13/6, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Ông Trần Thọ - Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Ông Trần Thọ - Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thọ - Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng phát biểu ghi nhận sự đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của thành phố: “Các tin, bài, phóng sự phản ánh kịp thời, khen chê đúng mực, xác thực và thời sự thể hiện đúng vai trò của báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền thành phố, các tổ chức chính trị và là diễn đàn đáng tin cậy của nhân dân.

Báo chí luôn có mặt kịp thời phản ánh những thông tin thời sự trên địa bàn 
Báo chí luôn có mặt kịp thời phản ánh những thông tin thời sự trên địa bàn 

Những khen chê, trong đó có những bài phản ánh khá gay gắt nhưng trong đó cái tâm trong sáng, tính chân thật của những người làm báo chân chính vì sự phát triển ngày một tốt đẹp hơn của thành phố”

Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng gửi gắm tinh thần cầu thị của chính quyền thành phố trong việc mong muốn báo chí thẳng thắn phản ánh, góp ý những khiếm khuyết, những sai sót nếu có trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Ông Mai Đức Lộc - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng đại diện báo chí thành phố chia sẻ: Chính quyền thành phố đã tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp thuận lợi, có mặt trong các sự kiện ở thành phố kịp thời và thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân với những chủ trương của thành phố. Cũng có nhiều trường hợp bằng sự mẫn cảm và trách nhiệm công dân của mình, báo chí đã lên tiếng về những chủ trương của thành phố còn có nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận xã hội, và được chính quyền thành phố tham khảo, điều chỉnh.

“Điều mà những người làm báo chúng tôi luôn trăn trở là làm sao cho báo chí gần gũi hơn với những số phận thấp bé, làm sao để góp phần cho thành phố ngày càng văn hóa hơn, tử tế hơn” - ông Lộc nói.

Được biết, hiện nay có 8 cơ quan báo chí địa phương và khoảng 90 báo chí Trung ương có đại diện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Khánh Hiền