Đắk Lắk:

Nhảy xuống thác cứu bạn, 2 thanh niên cùng chết đuối

(Dân trí) - Trong lúc bạn xuống thác tắm và bị nước cuốn vào dòng xoáy, anh Tuyên nhảy theo cứu bạn nhưng do nước quá sâu nên cả 2 cùng cùng bị dòng nước nhấn chìm.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Hào và anh Đinh Văn Tuyên, 24 tuổi, cùng trú thôn 6, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 9h sáng nay (mùng 5 tết), lực lượng thợ lặn đã tìm thấy thi thể anh Hào, là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy tại khu du lịch thác Đray Nur, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 16h ngày mùng 2 tết, anh Hào và anh Tuyên đến tham quan khu du lịch thác Đray Nur của Công ty Đặng Lê. Sau đó ít phút, anh Hào nhảy xuống thác tắm và bị nước cuốn chìm, anh Tuyên nhảy theo cứu bạn nhưng do nước cuộn xiết nên cả hai cùng tử nạn.

Ông Nguyễn Trung Thiện, người quản lý khu du lịch thác Đray Nur cho biết khu vực trên có cắm biển báo nguy hiểm, khuyến cáo du khách không đến gần mép vực hoặc xuống tắm.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Thanh tra Sở VH-TT&DL Đắk Lắk đã lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở đơn vị tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm, bảo vệ du khách.

Viết Hảo