TPHCM:

Nhân viên công ty thoát nước chết đuối dưới lòng cống

(Dân trí) - Chờ mãi không thấy đồng nghiệp lên, hai nhân viên của công ty thoát nước đô thị thành phố vội vàng lội xuống cống tìm thì phát hiện anh Be đã bị dòng nước cuốn trôi.

Nhân viên công ty thoát nước chết đuối dưới lòng cống - 1

Miệng cống nơi anh Be xuống làm việc và gặp tai nạn.
 
Vụ việc xảy ra vào 9h30 ngày 11/8 tại một cống thoát nước trước số nhà 777 đường Tân Kỳ Tân Qúy, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM. Nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Be (45 tuổi, quê Đồng Tháp).

 

Anh Phạm Đình Phùng (sống tại địa chỉ trên), người chứng kiến sự việc từ đầu kể lại, vào khoảng thời gian trên có 3 công nhân thuộc công ty thoát nước đô thị tiến hành nạo vét, lấy các bao cát trước đó dùng để chặn nước dưới cống lên bờ. Một công nhân lội xuống, hai người còn lại đứng trên bờ kéo bao cát lên.

 

Tuy nhiên một lúc khá lâu vẫn không thấy người công nhân kia lên, hai người đồng nghiệp lội xuống tìm thì phát hiện anh Be đã bị nước cuốn trôi.

 

Nhận tin báo, đội cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng cảnh sát PCCC Công an thành phố đã cử 1 xe cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tìm người. Phải mất gần 30 phút sau, các “người nhái” mới tìm thấy và đưa được thi thể nạn nhân đang trôi sâu trong lòng cống hơn 10m lên bờ.

 

Được biết trong quá trình làm việc, anh Be không hề có bảo hộ lao động. Theo các nhân chứng thì trước khi xuống cống, anh Be chỉ mang duy nhất một chiếc kính thợ lặn. Thời điểm anh Be lội xuống nước chỉ ngang lưng cống. Có khả năng khi kéo bao cát chặn nước ra, một lượng nước khá lớn từ đầu cống bên kia tràn sang đã đẩy anh Be trôi sâu vào cống gây chết ngạt.

 

Hiện trường anh Be bị chết đuối là một lỗ cống rộng khoảng 2m2, có nhiều nhánh thông với các đường thoát nước khác. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Trung Kiên