1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nhân viên bưu điện tổ chức cắt trộm cáp viễn thông

(Dân trí) - Bùi Văn Việt cùng 8 đồng phạm cùng bị tuyên phạm tội “phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Từng là công nhân thời vụ chuyên đi lắp đặt cáp, Việt đã lãnh đội gây 34 vụ cắt trộm cả nghìn mét dây cáp hơn 1 năm qua.

Nhóm đạo tặc chuyên cắt trộm cáp viễn thông bị công an Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang phát giác trong phi vụ thứ 34. Bùi Văn Việt và một phụ tá bị bắt quả tang khi đang hành sự tại xã Quang Minh, Hiệp Hòa. Cách đó ít ngày, cả 2 cũng đã thực hiện trót lọt 2 vụ cắt cáp tại xã Ngọc Sơn và xã Châu Minh (huyện Hiệp Hòa).

Từng là công nhân thời vụ trong ngành bưu điện, chuyên đi lắp đặt cáp, Việt nắm rõ vị trí các khu vực có cáp treo, cáp ngầm. Trước 19h tối, Việt thường cùng “tay chân” tụ tập, lượn lờ để “tăm” trước địa bàn ra tay. Sau đó, cả nhóm vận “đồng phục” quần áo công nhân bưu điện để… hành sự.

16 vụ cắt cáp trên địa bàn Hà Nội, gần 20 vụ khác ở 6 tỉnh thành lân cận, cả nhóm đã vét được gần 1.000 mét dây trong thời gian từ tháng 4/2006 đến tháng 6/2007. Phần lớn số “chiến lợi phẩm” được đổ mối cho Phan Thị Hoa, với giá 60.000-70.000 đồng/kg.

Theo xác minh, Hoa đã 16 lần thu mua dây cáp do nhóm Việt mang đến, trọng lượng lên đến hơn 200 kg đồng, kiếm lãi cả chục triệu đồng. Trong khi Hoa chỉ phải bỏ ra tổng số tiền chưa đầy 20 triệu đồng để mua lại toàn bộ số lõi đồng đó, thì ngành viễn thông lại thiệt hại vật chất lên đến gần 150 triệu đồng.

Bùi Văn Việt vừa bị tuyên phạt 11 năm tù giam, Nguyễn Văn Hùng 14 năm tù giam, các đồng phạm khác nhận từ 3-8 năm tù giam về cùng tội “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Riêng Phan Thị Hoa lĩnh tròn 6 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

P.Thảo